Vùng xa

  • Thời gian qua, mô hình điểm giao dịch lưu động (ngân hàng lưu động) bằng xe tô tô chuyên dụng của Ngân hàng Agribank tại tỉnh Quảng Nam đã giúp người dân các bản làng vùng núi cao dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
  • Hơn 6 năm qua, Tổ hợp tác thu gom rác của Đoàn xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) vẫn duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt cho 2 xã Thanh Sơn và Phú Lâm (huyện Tân Phú), đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít đơn vị nào dám nhận thầu thu gom rác vì nắm chắc phần thua lỗ.
  • Bới đất, vạt cỏ làm nương rẫy, bạt núi mở đường, ngăn suối đắp đập, gánh đá làm nhà… từ đôi bàn tay chai sạn, đôi bàn chân dạn dày sỏi đá, những người dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã biến một vùng đất hoang vu năm nào thành làng quê trù phú thuộc xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bắc Giang.
  • Thôn Bình Tân (xã Ia Pia, huyện Chư Prông) - thành lập đã 10 năm nhưng chưa có điện lưới quốc gia, đã được nhà nước đưa vào dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2020.
  • Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra ngày 20 và 21.9. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN; ông Nguyễn Đức Thanh – Bí thư Tỉnh ủy, ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh…
  • Nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng chục ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Đăk Lăk đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
  • Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp can thiệp, giáo dục nhưng nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các thôn, bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn gia tăng, đặc biệt là ở những thôn xóm nghèo.
  • Mèn mén là ngô xay mịn được trộn với cơm, ăn vào vừa khô vừa nhạt, thịt lợn toàn mỡ lại được cắt to như lòng bàn tay, bình thường sẽ rất khó nuốt. Nhưng sau một ngày lội trong mưa, đói ngấu, mỗi người chúng tôi vẫn ăn được ba chén.
  • Gần 11.000 tỷ đồng là tổng mức đầu tư cho các dự án cấp điện nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo tại 19 tỉnh, thành phố. Mục tiêu đến năm 2020, hầu hết hộ dân nông thôn sẽ được sử dụng điện.
  • Mức tăng học phí theo Nghị định 86/NĐ-CP tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình thu nhập thấp, nhất là những gia đình ở nông thôn, vùng xa.