Vườn quốc gia Bến En

  • Từ năm 2010 đến nay, Dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” đã triển khai trồng mới 120ha rừng phòng hộ.
  • (Dân Việt) - Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), đến nay vẫn còn nhiều tỉnh chưa trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng lớn đến việc hỗ trợ người trồng rừng...
  • (Dân Việt) - Ngày 20.3, ông Soma Katsuyoshi- Tổng Giám đốc Công ty Canon Việt Nam cho biết, công ty vừa kết hợp với Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa, Vườn Quốc gia Bến En, Tỉnh đoàn Thanh Hoá, UBND huyện Như Thanh tổ chức ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” 2013 tại Vườn Quốc gia Bến En.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.3, ông Kambe Makoto- Giám đốc cấp cao Công ty TNHH Canon Việt Nam cho biết, Canon đã tổ chức ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” năm 2012 tại Vườn quốc gia Bến En (huyện Như Thanh, Thanh Hóa).
  • (Dân Việt ) - Vườn Quốc gia Bến En có rùa vàng. Loài rùa này mai vàng, ngực vàng. Để tránh loài này tuyệt chủng, kiểm lâm ở đây đã trở thành những "trinh sát hình sự" phá án...
  • (Dân Việt) - Vườn quốc gia Bến En thuộc huyện Như Thanh (Thanh Hoá), nổi tiếng với 1.389 loài thực vật có 1.004 loài động vật, 66 loài thú (với 29 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam). Cũng chính bởi sự nổi tiếng đó mà cuộc đời các kiểm lâm viên ở đây đẫm máu và nước mắt.
  • (Dân Việt) - Không điện, đường, trường, trạm, không nước sạch... đó là cuộc sống suốt hàng chục năm qua của gần 300 con người ở thôn Mó, xã Xuân Thái (Như Thanh, Thanh Hóa).
  • (Dân Việt) - Chiều 28-12, phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn, Bắc Giang và Vườn quốc gia Bến En tỉnh Thanh Hoá, Công ty TNHH Canon Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác trồng rừng phòng hộ “Vì một Việt Nam xanh năm 2011”.