Vườn quốc gia Yok Đôn

  • (Dân Việt) - Ngày 6.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn cho biết vừa khởi tố Trần Anh Thi (SN 1982, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) và 4 bị can khác về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.9, cán bộ Vườn quốc gia Yok Đôn đã phát hiện lâm tặc vừa khai thác trái phép 7 cây gỗ giáng hương (nhóm 2a) tại tiểu khu 416. Cây nhỏ nhất có đường kính gốc 60cm, cây lớn nhất đường kính gốc 1m. Với việc triệt hạ 7 cây giáng hương này, tổng khối lượng gỗ lâm tặc đã bổ hộp và vận chuyển ra khỏi rừng hơn 30m3.
  • (Dân Việt) - Như thông tin đã đưa, rạng sáng 2.9 một đàn voi rừng gần 40 con đã xuất hiện tại tiểu khu 418, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn. Theo quan sát của cán bộ Trạm kiểm lâm số 8, trong đàn voi, ngoài những con trưởng thành còn có một số con voi con.
  • (Dân Việt) - Trước tình trạng Vườn quốc gia Yok Đôn, Đăk Lawk bị tàn phá, Tổng cục Lâm nghiệp đã yêu cầu cán bộ vườn kiên quyết xóa sổ nạn lâm tặc. Khi việc này được tiến hành thì một “cuộc chiến” mới lại nổ ra.
  • (Dân Việt) - Sáng 19.5, tại buôn Trí, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Nông, Bộ NNPTNT đã bàn giao mặt bằng và khởi công công trình thủy lợi buôn Trí, do Bộ NNPTNT, mà trực tiếp là Vườn quốc gia Yok Đôn làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng 25 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm cây gỗ quý bị đốn hạ. Hàng ngàn khối gỗ theo lâm tặc về xuôi. Yok Đôn - một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam (thuộc huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) đang bị lâm tặc xâu xé đến hoang tàn…
  • (Dân Việt) - Ngày 25.4, Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện một vụ khai thác gỗ quý hiếm một cách táo tợn tại tiểu khu 507. Tại hiện trường hai cây gỗ giáng hương có đường kính gốc hơn 1m, với tổng khối lượng hơn 5m3 gỗ đã bị đốn hạ.
  • (Dân Việt) - Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn vừa triệt phá một vụ phá rừng, bắt quả tang nhóm lâm tặc đang cưa hạ cây rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn, thu giữ 2 xe gắn máy tự chế, xăng dầu, cưa máy cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc phá rừng.