Vườn quốc gia Yok Đôn

  • Ông Y Glư Bkrông vào tiểu khu 485 (thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Yok Đôn) để dẫn voi Buôn Nhang của mình về chở khách thì phát hiện voi chết từ lúc nào. Voi Buôn Nhang năm nay đã 63 tuổi.
  • (Dân Việt) - "Sổ đỏ của VQG Cát Tiên hiện đang thất lạc đâu đó, còn sổ đỏ của VQG Yok Đôn chưa có", ông Trần Văn Thành - nguyên Giám đốc VQG Cát Tiên, hiện là quyền Giám đốc VQG Yok Đôn nói.
  • Con voi cái xấu số có tên gọi H'Pló khoảng 35 tuổi được phát hiện chết trong tư thế đang bị xích chân. Mỗi ngày voi chở khách du lịch liên tục gần 7 giờ, dịp Tết có thể hơn nhiều khiến voi kiệt sức.
  • Dân Việt - Sáng 14.12, cơ quan chức năng huyện Ea Súp, Đăk Lăk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ một con voi bị chết tại tiểu khu 290 (lâm phần của Trạm Kiểm lâm số 7, Vườn Quốc gia Yok Đôn).
  • (Dân Việt) - Ngày 27.10, Công an huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện lệnh bắt 13 đối tượng (cùng ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi chống người thi hành công vụ.
  • Khuya 25.8, ông Trần Văn Thành - quyền giám đốc vườn quốc gia Yok Đôn (Buôn Đôn, Đắk Lắk) - cho biết ông vừa nghe báo cáo về việc có hai con voi chết tại tiểu khu 257, thuộc lâm phần vườn quốc gia Yok Đôn.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.8, Công an huyện Buôn Đôn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Pher Knul (SN 1990, ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) và 14 đối tượng liên quan vì hành vi khai thác gỗ trái phép.
  • (Dân Việt) - Tự tay săn bắt, thuần dưỡng gần 300 con voi rừng, đã 3 lần lấy vợ với một đàn con đông đúc, ở tuổi 80 "Vua voi" Ama Kông vẫn cưới một cô vợ ít hơn mình 55 tuổi...
  • (Dân Việt) - Tại huyện Ea Sup, địa phương còn sót lại nhiều cá thể voi rừng nhất Đăk Lăk, chỉ trong vòng 1 tuần, Kiểm lâm huyện đã phát hiện đến 3 con voi chết.
  • (Dân Việt) - Sáng 22.12, khi lực lượng kiểm lâm và công an tỉnh phối hợp tiến hành kiểm tra nhà của chủ gỗ Nguyễn Minh Long (ở Vùng 5, xã Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị Long dùng rựa tấn công.