Vuột mất thời cơ "xé lưới" Thái Lan, Văn Toàn nói gì?

Tú Phạm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 06/09/2019 14:10 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Toàn thẳng thắn thừa nhận chơi không tốt ở trận Việt Nam hòa Thái Lan với tỷ số 0-0.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo xếp Văn Toàn đá chính trước Thái Lan. Tiền đạo của HAGL đã chơi trọn trận và bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội có thể ghi bàn cho ĐT Việt Nam (đầu hiệp 1 và những phút cuối hiệp 2).

img

Văn Toàn bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Thái Lan. Ảnh: VietnamPlus.

Sau trận đấu, Văn Toàn thừa nhận đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và chơi không thực sự tốt ở trận “Siêu kinh điển Đông Nam Á” vì… sân trơn.

“Đọ sức với Thái Lan không bao giờ là dễ dàng cả đặc biệt trên sân của đối thủ này và ở trận đầu tiên vòng loại World Cup, vì thế tôi vui vì đội nhà giành 1 điểm.

Tôi thực sự tiếc vì những cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội và cố gắng đánh bại Thái Lan ở trận lượt về. Tôi không hài lòng về màn trình diễn của mình vì tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Có lẽ, sân trơn là một trong những nguyên nhân khiến tôi chơi không tốt, nhưng tôi vui vì toàn đội chơi tốt.

Phải thừa nhận rằng so với trận đấu ở King’s Cup, Thái Lan mạnh hơn nhờ có nhiều cầu thủ quan trọng. Đọ sức với những đối thủ mạnh là điều tốt cho tôi và đồng đội”, Nguyễn Văn Toàn nói sau trận đầu tiên của Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tương tự Văn Toàn, Hùng Dũng cũng cho rằng sân trơn là một trong những lý do khiến ĐT Việt Nam chơi không thực sự tốt trước Thái Lan. Tiền vệ của CLB Hà Nội bất ngờ tiết lộ, Anh Đức không ra sân vì chấn thương chứ không phải lý do chiến thuật (Tiến Linh đá tiền đạo cắm).

Nhận xét về màn trình diễn của Chanathip, Hùng Dũng cho rằng “Messi Thái” chỉ đá tròn vai trước Việt Nam. Theo tiền vệ của ĐT Việt Nam, cầu thủ chơi hay nhất ĐT Thái Lan ở trận “Siêu kinh điển Đông Nam Á” là Supachok.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem