Website Sở NNPTNT Hậu Giang bị chèn thông tin dâm ô, đồi trụy

Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 15/07/2014 20:30 PM (GMT+7)
Là sinh viên công nghệ thông tin bỏ học giữa chừng, để có tiền tiêu xài Thủy đã hợp đồng với một công ty kinh doanh viễn thông có trụ sở tại Hà Nội, công việc chính là xây dựng các trang web chứa các nội dung đồi trụy và đưa topic lên Google.
Bình luận 0
 

Ngày 15.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cho biết: Cơ quan chức năng điều tra đã xác định được đối tượng Nguyễn Huy Thủy, (20 tuổi, thường trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) là người trực tiếp truyền tải các đường link có nội dung dâm ô, đồi trụy vào trang thông tin điện tử của Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang.

Qua đó, phạt hành chính Thủy 30 triệu đồng về hành vi truyền đưa thông tin có nội dung dâm ô đồi trụy.  

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận là sinh viên công nghệ thông tin bỏ học giữa chừng, để có tiền tiêu xài Thủy đã hợp đồng với một công ty kinh doanh viễn thông có trụ sở tại Hà Nội, công việc chính là xây dựng các trang web chứa các nội dung đồi trụy và đưa topic lên Google.

Với cách làm trên, mỗi tháng Thủy được công ty trả hàng chục triệu đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem