WikiLeaks sắp công bố thêm 7.000 tài liệu mật

Thứ sáu, ngày 13/08/2010 10:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người phát ngôn của WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, trang mạng này đang chuẩn bị tung ra thêm 7.000 trang tài liệu mật liên quan tới cuộc chiến tại Afghanistan trong thời gian tới.
Bình luận 0
img
Ông Julian Assange

Tuyên bố trên của ông Julian Assange được đưa ra hôm 12-8, bất chấp sự phẫn nộ và chỉ trích kịch liệt của giới chức Mỹ và NATO.

Trước đó, WikiLeaks gây chấn động cả thế giới bằng việc công bố hơn 92.000 trang tài liệu mật về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan trong thời gian từ năm 2004 – 2009.

Julian Assage – người sáng lập kiêm phát ngôn viên của WikiLeaks – khẳng định, ông vẫn còn trong tay khoảng 15.000 trang tài liệu mật khác và đang dự tính sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.

WikiLeaks cho biết, mục đích của họ khi cho đăng tải những tài liệu này là nhằm giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến hao tiền tốn của tại chiến trường Afghanistan, từ đó có những động thái buộc Chính phủ Mỹ phải đưa ra những chính sách phù hợp hơn.

Nhà Trắng từng cảnh báo rằng, sự cố rò rỉ tài liệu mật này có thể gây ra những hậu quả không lường trước được. "Nó có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ, các đồng minh và đối tác ở Afghanistan", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thừa nhận.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án việc công bố tài liệu mật và nói rằng nó có thể đẩy mạng sống của các binh sĩ nước này vào vòng nguy hiểm.

(Tổng hợp)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem