WTO điều tra tranh chấp thương mại Trung - Mỹ

Thứ năm, ngày 25/10/2012 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 23.10 đã thành lập ủy ban gồm các chuyên gia nhằm điều tra về khiếu nại của Mỹ liên quan tới những khoản thuế mà Trung Quốc đánh vào ôtô nhập khẩu từ Mỹ.
Bình luận 0

Đơn kiện của Mỹ buộc tội Trung Quốc cấp khoản ngân sách ít nhất 1 tỷ USD một cách bất hợp pháp cho các hãng sản xuất ôtô trong nước và các nhà xuất khẩu phụ tùng ôtô trong giai đoạn 2009-2011, để đánh bại các nhà sản xuất xe hơi Mỹ ngay trên thị trường Mỹ.

Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk hoan nghênh quyết định trên của WTO, đồng thời cho rằng, Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc lạm dụng các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại và đẩy người Mỹ vào nguy cơ mất việc làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem