• Nhờ đức tính cần cù, chịu khó, anh Lò Văn Chung ở bản Nà Sành (xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã thành công với mô hình nuôi dê núi nhốt chuồng. Nhiều người nói vui, từ nuôi con ăn lá ngón không chết ở miền sơn cước này, quanh năm gia đình anh Chung lãi hàng trăm triệu đồng, có đời sống sung túc.
  • Nhờ biết phát huy những lợi thế, tiềm năng sẵn có ở địa phương, chị Lò Thị Xoan, sinh năm 1990, bản Nà Sành (xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang sở hữu trang trại nuôi gần 100 con dê núi thịt. Từ nuôi con đặc sản chỉ ăn cỏ, uống nước lã này mà mỗi năm, chị Xoan thu lời trên 150 triệu đồng.
  • "Được Đảng và Nhà nước đầu tư nước sạch về bản trước dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, bà con trong bản ai nấy cũng hồ hởi, vui sướng. Chúng tôi cảm nhận như không khí xuân Kỷ Hợi đã về bản trước một tháng rồi" - anh Quàng Văn Tại, Trưởng bản Tra (xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), phấn khởi bảo vậy.