Xã Đỉnh Bàn
-
Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng “Bảng vàng gia tộc nghề truyền thống Việt Nam” cho gia tộc Phạm Công, ngành nghề trồng trầu không. Được vua Lê Thái Tổ đặt tên "trầu tiến vua”, dòng họ Phạm Công nói riêng và dân làng cổ Văn Sơn, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) nói chung tự hào và phát triển nghề trồng trầu cho đến ngày nay.
-
Đôi bàn tay “tạc rồng, đắp phượng” của những người thợ tài hoa ở làng Đình Hoè xưa (nay là thôn Tây Sơn và Vĩnh Sơn) của xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo nên thương hiệu riêng của nghề truyền thống Đình Hòe tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
-
Các gia đình thuộc dòng họ Phạm Công ở thôn Văn Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vốn có nghề trồng trầu. Tương truyền, loại trầu trồng ở Văn Sơn từng dùng để "tiến Vua). Trung bình các gia đình dòng họ Phạm Công bỏ túi từ 1-2 triệu đồng/ngày từ việc bán lá trầu những dịp hút khách.