Xã hòa châu
-
Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành phường. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương luôn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế nông thôn gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường văn minh đô thị.
-
Theo hồi cố của các bậc cao niên, phạm vi của làng Phong Lệ xưa (còn có tên Đà Ly xã) thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tương ứng với các đơn vị hành chính ngày nay. Chỉ ở Phong Lệ mới có nghi lễ rước Thần Nông do các mục đồng trong làng thực hiện với tên gọi lễ hội Mục đồng...
-
Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các thôn, xóm xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) như được “thay áo mới”.
-
Bánh khô mè từ trước tới nay vẫn giữ được hương vị giòn, ngon, thơm ngọt như thuở ban đầu, vẫn là món bánh Tết không thể thiếu của người Đà Nẵng. Đồng thời, đây cũng là đặc sản mà ai đến Đà Thành cũng muốn tìm mua để làm quà.
-
Trồng 1.200m2 hoa lan Mokara, anh Nguyễn Xuân Hùng, 42 tuổi, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đút túi hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi đến với công việc trồng hoa lan mokara, anh Hùng vốn là thợ cơ khí quanh năm suốt tháng với công việc đục, gõ...
-
Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), xã Hòa Châu (Hòa Vang) đã và đang tập trung thực hiện “thôn NTM kiểu mẫu” tại các thôn điểm của xã. Nhờ triển khai quyết liệt và hiệu quả nên ở Hòa Châu đã dần hình thành các khu dân cư, vườn mẫu mang dáng vóc mới, hiện đại hơn trước rất nhiều.
-
Anh Trần Dũng Quốc, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thu nhập trên 300 triệu đồng/năm từ nghề trồng hoa treo dạ yến thảo. Đây là một tấm gương điển hình của nông dân xã Hòa Châu trong việc phát triển mô hình trồng hoa tại địa phương.