Xã Long Bình
-
Tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều mô hình sinh kế trong mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm) được nông dân các huyện vùng trũng như thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú…thực hiện hiệu quả và đem lại thu nhập cho nhiều nông dân. Nước tràn đồng, sinh kế nổi bật như: mô hình đăng quầng nuôi cá, mô hình làm cá mắm, cá lúa…
-
Anh Nghiêm Văn Giang, Giám đốc HTX sầu riêng Long Bình, xã Long Bình, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho biết, HTX hiện có 19 thành viên với 90 ha diện tích sầu riêng, trong đó hơn 30 ha đang cho thu hoạch, sản lượng sầu riêng khoảng 650 tấn/năm. Trung bình 1 ha trồng sầu riêng như năm nay sẽ cho thu từ 1-1,2 tỷ đồng...
-
Từ 2.000m2 đất lúa cha mẹ cho, sau 30 năm, ông Lê Hoàng Duyên ở xã Long Bình, tỉnh Hậu Giang đã gây dựng nên cơ đồ tiền tỷ. Ngoài sở hữu 6ha lúa, ông còn có trại nuôi cá nước ngọt rộng hơn 7ha, trong đó phần lớn nuôi cá thát lát. Với thành quả trên, ông đã trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Sau chuyến đi Lâm Đồng hồi tháng 5-2008, ông Phạm Văn Dũng, nông dân thôn 3, xã Long Bình (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) nảy sinh ý định trồng rau bồ ngót (rau ngót) xen dưới tán điều. Ông thanh lý vườn ca cao, cải tạo lại đất và xuống giống rau bồ ngót...
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá bưởi da xanh rớt giá mạnh, tuy nhiên nhờ trồng theo hướng hữu cơ nên HTX bưởi da xanh Hồng Nịp của chúng tôi vẫn xuất khẩu được hơn 200 tấn bưởi da xanh.
-
Chiều 30/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tính từ tối 29 đến chiều 30/6 tỉnh nghi nhận 11 trường hợp nghi nhiễm Covid- 19 trên địa bàn huyện An Phú. Hiện địa phương đang khẩn trương truy vết tìm nguồn lây bệnh và truy vết khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần.
-
Nhắc đến bưởi da xanh, người ta thường nghĩ đến tỉnh Bến Tre nổi tiếng với giống bưởi ruột đỏ này. Thế nhưng, một ông nông dân dân tộc Nùng ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã thành tỷ phú nhờ trồng loại bưởi đặc sản này trên vùng đất đỏ bazan...
-
Tại ấp Ninh Quới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) mô hình trồng cây sương sâm (còn gọi là cây lá sâm) theo hướng tập trung, an toàn của gia đình anh Trần Văn Hòa đã góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mỗi ngày gia đình anh Hòa hái lá sâm bán với giá 70.000 đồng/ký.
-
Clip một người đàn ông ở Bình Phước khều trộm đồ lót phụ nữ vừa được cộng đồng mạng truyền nhau. Trước đó mấy ngày, dân mạng cũng đã xôn xao về vụ việc một Phó chủ tịch xã ở Sóc Trăng ăn trộm đồ lót phụ nữ và bị kỷ luật.
-
Nhiều lần bị mất quần lót khi phơi, cô gái ở Sóc Trăng lắp camera theo dõi thì phát hiện "thủ phạm" là vị Phó chủ tịch xã.