Xác minh nguyên nhân bé trai 12 tuổi ở Bình Phước tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19

Hoàng Hưng Thứ ba, ngày 30/11/2021 19:16 PM (GMT+7)
Chiều 30/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Quách Ái Đức – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết về sự cố tử vong của một bé trai 12 tuổi sau khi tiêm phòng vaccine Covid-19.
Bình luận 0

Theo ông Quách Ái Đức, tỉnh Bình Phước đang rốt ráo thành lập hội đồng y khoa, với sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành trên địa bàn tỉnh và đại diện của Viện Pasteur TP.HCM, qua đó xác minh, đánh giá nguyên nhân bé trai 12 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid -19.

Ngày 29/11, bé trai 12 tuổi (ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) được bố mẹ đưa đến tiêm ngừa vaccine Covid -19 tại một điểm tiêm ngừa, theo thông báo của chính quyền địa phương.

Lập hội đồng y khoa xác minh vụ bé trai 12 tuổi ở Bình Phước tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Trong 2 ngày qua (29 - 30/11), tỉnh Bình Phước đang khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Ảnh: Đỗ Trình

Tuy nhiên, sau khi khi tiêm, cháu bé xuất hiện triệu chứng bất thường, nên được chuyển lên Bệnh viện Binh đoàn 16 để theo dõi. Song, tình trạng vẫn không thuyên giảm, nên bệnh viện chuyển bé trai lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Sau đó, cháu bé tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM, nhưng rạng sáng ngày 30/11, bé trai đã tử vong.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới tử vong của bé trai. Song theo nguồn tin từ Bệnh viện Binh đoàn 16, cháu bé khi được đưa tới bệnh viện có triệu chứng viêm cơ tim.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước có chiều hướng gia tăng.

Tính đến 13h ngày 30/11, Bình Phước đã ghi nhận 8.162 ca F0, đang điều trị 4.274 bệnh nhân, 3.854 bệnh nhân đã xuất viện, 19 bệnh nhân tử vong. Hiện đã có 15 bệnh nhân chuyển về Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Lập hội đồng y khoa xác minh vụ bé trai 12 tuổi ở Bình Phước tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân trong cuộc chiến chống dịch ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đ.T.T

Cả tỉnh vẫn còn 3 ổ dịch cũ chưa xác minh được nguồn lây và trong tuần phát sinh thêm 10 ổ dịch mới. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 1.557 người, trong đó 150 trường hợp về từ vùng dịch; 1.377 trường hợp F1; 30 trường hợp về từ Campuchia. Năng lực cách ly tập trung còn 4.407 người.

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện cách ly tại nhà 7.123 trường hợp, trong đó 2.670 trường hợp F1; 2.387 trường hợp F2; 2.066 trường hợp về từ vùng dịch.

Tỉnh Bình Phước sử dụng vaccine Pfizer và tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị triển khai tiêm cho học sinh từ 16 - 17 tuổi (lớp 11, lớp 12) trước, sau đó hạ thấp dần độ tuổi xuống. 

Bình Phước có khoảng 131.000 trẻ từ 12-17 tuổi. Trong 2 ngày qua, ngành y tế tỉnh tổ chức tiêm cho khoảng gần 67.000 trẻ từ 12-15 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem