Xăng dầu
-
Đúng như dự đoán, giá xăng dầu phiên điều chỉnh ngày 1/2 tiếp tục tăng mạnh lần thứ 4 liên tiếp trong năm 2024.
-
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế khiến người nộp thuế gặp khó khi truy cập vào hệ thống thuế để khai, nộp thuế điện tử.
-
Theo tin từ Tổng cục Hải quan, cơ quan này áp dụng biện pháp dừng thủ tục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu của hai doanh nghiệp bị Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu là Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro.
-
Ngay sau khi có thông tin Bộ Công Thương bác đề xuất lập ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Việt Nam, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã có những phản hồi khá gay gắt.
-
Tại phiên điều chỉnh định kỳ 15 giờ ngày 25/1/2024 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, các mặt hàng xăng dầu đã tăng đồng loạt đến gần 1.000 đồng/lít.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 24/1/2024 về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới.
-
Với riêng mặt hàng xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 3.080 vụ kiểm tra, xử lý 860 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 31,8 tỷ đồng.
-
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dù Tập đoàn Thiên Minh Đức và Công ty Xuyên Việt Oil nợ thuế số tiền rất lớn, vay ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng nhưng Chủ tịch, Tổng Giám đốc doanh nghiệp này vẫn được mượn tiền công ty hàng nghìn tỷ đồng dùng mục đích cá nhân.
-
Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xử lý cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, liên quan đến tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận.
-
Chính phủ vừa có Quyết định về việc giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) số tiền hơn 8.247 tỷ đồng để bù giá cho xăng dầu Nghi Sơn trong dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023.