Cận Tết Nguyên đán, giá xăng dầu tăng liên tiếp, xăng RON 95 vượt 23.400 đồng/lít

An Linh Thứ năm, ngày 25/01/2024 14:59 PM (GMT+7)
Tại phiên điều chỉnh định kỳ 15 giờ ngày 25/1/2024 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, các mặt hàng xăng dầu đã tăng đồng loạt đến gần 1.000 đồng/lít.
Bình luận 0

Liên Bộ Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/1, theo đó giá xăng E5 RON92 tăng 753 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.171 đồng/lít thấp hơn xăng RON95-III 1.236 đồng/lít.

Xăng RON95 tăng mạnh nhất 925 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.407 đồng/lít.

Cận Tết Nguyên đán, giá xăng dầu tăng liên tiếp, xăng RON 95 vượt 23.400 đồng/lít- Ảnh 1.

Xăng tăng liên tiếp lần thứ 3 trong tháng 1/2024 (Ảnh: An Linh)

Các mặt hàng dầu cũng tăng đa số, trong đó dầu diesel tăng 182 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.376 đồng/lít; dầu hỏa tăng 08 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 20.544 đồng/lít. Duy nhất dầu mazut giảm 14 đồng/ kg so với giá hiện hành, giá bán lẻ 15.494 đồng/kg.

Về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), ngày 25/1, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định rrích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa. Về chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Trước đó, tại phiên điều chỉnh giá bán lẻ xăng duầ ngày 18/1, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá đồng loạt đối với các mặt hàng xăng dầu, trong đó mặt hàng xăng E5RON92 tăng 377 đồng/lít lên 21.418 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít, lên 22.482 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. 

Với giá dầu, dầu diesel 0.05S tăng 487 đồng/lít, không cao hơn 20.194 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 205 đồng/lít lên 20.536 đồng/lít. Ngược lại dầu mazut 180CST 3.5S giảm 307 đồng/kg, xuống 15.508 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên quan trực tiếp đến tình hình thị trường xăng dầu, chiều 19/1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, hiện có 34 đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó theo rà soát của cơ quan thuế có gần 10 doanh nghiệp đầu mối đang nợ thuế. 

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, các quy định của Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp được phép tự tính, tự nộp theo quy định, cơ quan thuế kiểm tra, giám sát, đôn đốc kê khai, nộp. "Sau khi doanh nghiệp thực hiện tự khai, tự nộp, cơ quan thuế sẽ rà soát, trường hợp doanh nghiệp kê khai thiếu, vi phạm về nợ thuế, cơ quan thuế địa phương sẽ tiến hành các biện pháp như đôn đốc, cưỡng chế tài khoản, sau đó cưỡng chế hoá đơn, cấm xuất cảnh người đại diện theo pháp luật", ông Sơn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Tổng cục thuế, với số nợ thuế của doanh nghiệp nói chung, Tổng cục Thuế kiểm soát chặt chẽ, cục thuế địa phương trách nhiệm liên quan quy định trong luật quản lý thuế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem