Xây dựng 56 nghị định để triển khai 1 luật

Thứ năm, ngày 21/02/2013 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20.2, Bộ trrưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2013 là chuẩn bị điều kiện để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Bình luận 0

Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, bởi luật này liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ an ninh trật tự, giao thông, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Để luật được triển khai cần phải có tới 56 nghị định để cụ thể hóa vào các ngành, lĩnh vực.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo văn bản, Bộ Tư pháp cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xây dựng và hoàn thành các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đúng tiến độ, đặc biệt chú trọng tới tính khả thi, tính hợp lý của dự thảo văn bản, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem