Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều năm qua Hội Nông dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã huy động các hội viên hiến đất, góp công sức xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.
Ở cái tuổi “gần đất xa trời", đáng ra phải được hưởng cuộc sống đầy đủ, sum vầy bên con cháu thì ông Nguyễn Hữu Đào (82 tuổi) vẫn phải gồng mình bươn chải nuôi vợ bệnh tật và đứa con trai tâm thần.
Xác định người dân là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Những năm qua, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia đóng góp, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM tại địa phương.
(GLO)- Nói về cựu chiến binh Nguyễn Đình Thơ, ông Trương Công Tài-Trưởng thôn Phú Vinh (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) nhận xét: “Ông Thơ rất chăm chỉ làm ăn, chi tiêu hợp lý nên có cuộc sống khá giả. Làm được nhà cửa khang trang, có trang trại trị giá nhiều tỷ đồng, con cháu học hành đến nơi đến chốn nhưng ông luôn sống giản dị".
“Bạo lực gia đình (BLGĐ) ở các gia đình trí thức thường diễn ra âm thầm nhưng mức độ tổn thương vô cùng sâu sắc” - ông Hoa Hữu Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHDLTT) nhận định tại cuộc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc do Sở VHDLTT Hà Nội tổ chức gần đây.
Tôi thấy ở địa phương mình có nhiều người lấy chồng, lấy vợ khi chưa học xong cấp III. Không ít trường hợp là theo tục cướp vợ. Tục này có vi phạm pháp luật? Và tảo hôn bị xử phạt ra sao? Giàng A Páo (Văn Chấn, Yên Bái)
Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay tỉnh này đã có 87/89 xã đạt tiêu chí giáo dục (chiếm 98%); có 57/89 xã đạt tiêu chí y tế (đạt 64%); 70/89 xã được công nhận xã văn hóa (đạt 78,6%).
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Lai Châu giờ đây không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hiện thực trong nhiều gia đình bà con các dân tộc vùng cao.
Từ nay đến năm 2020, mỗi năm cả nước giảm trung bình từ 10-15% số hộ gia đình có bạo lực gia đình giữa vợ và chồng; giảm 15% số người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định đối với khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn...