Xây dựng kè chống sạt lở Mũi Cà Mau

Thứ tư, ngày 18/12/2013 10:10 AM (GMT+7)
Theo Văn phòng Chính phủ ngày 17.12, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND tỉnh Cà Mau quyết định chuyển mục đích sử dụng 3,04 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án xây dựng kè chống sạt lở Mũi Cà Mau.
Bình luận 0
Theo các nhà khoa học, Mũi Cà Mau là nơi tiếp giáp của 2 dòng hải lưu Bắc-Nam và Tây-Nam, với 2 chế độ thủy triều khác nhau là bán nhật triều và nhật triều, hình thành nên vùng bãi bồi rộng lớn nằm dọc bờ biển phía Tây-Nam tỉnh Cà Mau nhờ phù sa lắng đọng.

Hiện nay, Mũi Cà Mau chịu áp lực, tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chính vì vậy, việc thực hiện Dự án xây dựng kè chống sạt lở Mũi Cà Mau rất quan trọng.

T.L (T.L)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem