Xây dựng nhiều tuyến cao tốc ở ĐBSCL

Thứ năm, ngày 16/02/2012 08:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Bình luận 0

Đáng chú ý, về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ dài khoảng 32,3km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc loại A, gồm 4 làn xe.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo nghiên cứu từng bước xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc khác, gồm đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía tây (đoạn Ngọc Hồi - Chơn Thành - Rạch Giá), đường bộ cao tốc Châu Đốc (An Giang) - Cần Thơ - Sóc Trăng, đường bộ cao tốc Hà Tiên (Kiên Giang) - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem