“Xây dựng quận 1 như một Singapore giữa lòng TP.HCM”

Chí Tâm Thứ hai, ngày 13/02/2017 20:08 PM (GMT+7)
Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 khẳng định muốn xây dựng quận 1 như một Singapore thu nhỏ giữa lòng TP.HCM.
Bình luận 0

Chiều 13.2, Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác tiến hành ra quân xử phạt các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các tuyến đường trung tâm quận 1.

Tại buổi ra quân có nhiều đơn vị như: Trật tự đô thị, cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông… tham gia lập lại trật tự lòng lề đường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

img

Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải (trái) nhắc nhở các lãnh đạo UBND phường.

Ông Hải bày tỏ muốn biến khu vực quận 1 trở nên sạch đẹp hơn như đất nước Singapore trong mắt mỗi người dân. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực từng chút một để trả lại đúng chức năng của vỉa hè dành cho người đi bộ. Quá trình kiểm tra xử lý dẫn đến phản ứng là khó tránh khỏi. Nhưng vì cái chung, chúng tôi chấp nhận áp lực để lập lại kỷ cương”.

Khi đi đến một tòa nhà ở góc giao lộ Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai hay giao lộ Hai Bà Trưng – Nguyễn Văn Thủ,  tổ công tác phát hiện nhiều ô tô đỗ chiếm hết lòng đường, vỉa hè nên lập biên bản xử phạt...

img

Một số tài xế đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị xử phạt.

Tiến hành xử lý các vi phạm xong, tổ công tác tiếp tục di chuyển đến góc đường Trần Quang Khải giao với đường Nguyễn Hữu Cầu – Nguyễn Phi Khanh. Tại đây, nhiều người dân đã tận dụng vỉa hè để buôn bán nhiều mặt hàng như dây lưng, mắt kính...

Khi tổ công tác tiến hành xử phạt, những người dân tìm cách năn nỉ, bỏ qua nhưng tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ hiện vật...

img

Tổ công tác đưa các hiện vật vi phạm về trụ sở.

Phát hiện một quán cà phê có mái hiên đua ra vỉa hè cả chục mét vuông, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo ngay UBND phường Đa Kao lập biên bản không để tiếp diễn tình trạng trên, đồng thời xem lại hồ sơ địa chính, nếu vi phạm thì cho cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ để trả lại vỉa hè.

Ông Hải phát hiện phía đối diện có gắn bậc lên xuống xe chiếm hết nửa vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi đường, nên đã phê bình một lãnh đạo UBND phường Tân Định vì không chấn chỉnh hành vi vi phạm, không kiên quyết xử lý dứt điểm. Phó Chủ tịch quận 1 chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị cho tháo dỡ hàng loạt gờ lên xuống xe vào nhà dân chiếm vỉa hè.

Ông cũng nhấn mạnh với các lãnh đạo UBND phường Đa Kao: “Tất cả những việc này các anh phải làm chứ không bắt quận phải đi làm hết. Nếu cứ như thế này thì các anh phải chịu trách nhiệm”.

Sắp tới, việc lập lại trật tự lòng lề đường không làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi, mà UBND quận 1 sẽ tiến hành làm hàng tuần, còn UBND các phường ngày nào cũng phải đi kiểm tra, xử lý.

Ông Hải nhấn mạnh: “Nếu cán bộ nào yếu kém không làm được thì sẽ phải thay người khác”.

Theo ông Hải, từ đầu năm 2017, UBND quận 1 đã triển khai nhiều đợt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng lề đường để sớm dứt điểm công tác này trong năm nay.

Trước đó, lực lượng đô thị quận 1 đã xử lý hơn 500 trường hợp tiểu tiện nơi công cộng. Mỗi trường hợp ngoài việc nộp phạt 200 ngàn đồng, còn phải dội rửa nơi tiểu tiện bừa bãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem