Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàng Anh Tuấn Thứ tư, ngày 09/09/2015 09:14 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc xây dựng tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2025. Đây là nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

img

Một góc thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Theo đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế, mâu thuẫn để đưa ra giải pháp khắc phục. Trong đó, tập trung phân tích kỹ thực trạng về đô thị và kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội (kiến trúc đô thị của các khu dân cư; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, vệ sinh môi trường; hệ thống công viên cây xanh, khu vực sinh hoạt cộng đồng; hệ thống y tế, giáo dục…).

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được UBND phê duyêt cùng lộ trình cụ thể để thực hiện phấn đấu tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025…

Quảng Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực phía đông bắc của Tổ quốc. Không chỉ có vậy, Quảng Ninh còn hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội để trở thành một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc và cả nước. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, với sự nỗ lực chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một điểm sáng trong phát triển của toàn quốc, trong đó có những mô hình, cách làm hay, mang lại hiệu quả cao được các địa phương trong nước đến nghiên cứu, học tập…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem