Từng một thời “làm mưa, làm gió” trong phân khúc MPV tại Việt Nam, nhưng giờ đây Toyota Innova đã không thể cạnh tranh với những đối thủ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 bởi mức giá cao.
Toyota Avanza 2022 và Veloz 2022 sắp bán ở Việt Nam. Ảnh AutonetMagz.
Nhận thấy xu hướng của khách hàng ngày càng yêu thích những dòng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, giá rẻ, Toyota đã tung ra bộ đôi Avanza, Veloz 2022 hoàn toàn mới. Dù cùng chung nền tảng khung gầm, nhưng Toyota Avanza 2022 và Toyota Veloz 2022 lại có những điểm khác biệt hoàn toàn, đó là gì?
Định vị đối tượng khách hàng khác nhau
Toyota Avanza 2022 là chiếc xe được định vị thấp hơn “người anh em” Veloz, điều đó được thể hiện qua mức giá niêm yết.
Giá xe Toyota Veloz 2022 và Avanza 2022. Ảnh AutonetMagz.
Cụ thể, Toyota Avanza 2022 có 4 phiên bản với giá quy đổi tại Indonesia từ 325 - 417 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Veloz 2022 có giá quy đổi từ 400 - 463 triệu đồng.
Như vậy, có thể thấy Toyota Veloz bản thấp nhất giá cao gần bằng bản cao nhất của Avanza. Điều này sẽ khiến việc định vị phân khúc của 2 mẫu xe này hoàn toàn khác nhau để hướng đến những khách hàng riêng.
Đơn vị sản xuất khác nhau
Dù chung nền tảng khung gầm, nhưng Toyota Avanza 2022 là chiếc xe do Daihatsu (thương hiệu đã thuộc sở hữu của Toyota) sản xuất tại nhà máy Sunter phía bắc Jakarta, Indonesia.
Toyota Veloz 2022 giá cao hơn hẳn Avanza để hướng đến khách hàng cao cấp. Ảnh AutonetMagz.
Còn Toyota Veloz 2022 là “đưa con cưng” nên sẽ được chính Toyota Motor Manufacturing Indonesia sản xuất tại nhà máy Karawang ở West Java.
Cùng chung logo, nhưng rõ ràng với nhiều người việc 2 nhà sản xuất khác nhau sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định mua xe, đặc biệt người Việt vốn rất chuộng sản phẩm của Toyota.
Ngoại thất
Lưới tản nhiệt Toyota Avanza 2022 và Veloz 2022. Ảnh AutonetMagz.
Không khó để nhận ra, Toyota Veloz 2022 là chiếc xe có phần ngoại hình trẻ trung hơn hẳn. Phần đầu xe là lưới tản nhiệt dạng vân kim cương sơn đen, còn Avanza là những thanh ngang khá đơn giản.
Ngoại thất khác nhau giữa Toyota Veloz 2022 và Avanza 2022. Ảnh AutonetMagz.
La-zăng cùng 17 inch, song Veloz lại có tạo hình cánh hoa bắt mắt hơn dạng thanh nan của Avanza. Ngoài ra, cụm đèn hậu của Toyota Veloz 2022 nối liền ngang khoang hành lý là chi tiết học hỏi thiết kế của xe sang, Avanza thì không.
Nội thất
Toyota Veloz 2022 dùng ghế da còn Avanza 2022 ghế nỉ. Ảnh AutonetMagz.
Về tổng thể, Toyota Veloz 2022 và Avanza 2022 sử dụng chung thiết kế khoang lái. Tuy nhiên, vẫn tìm thấy vài điểm khác biệt khi soi kỹ 2 mẫu xe.
Toyota Veloz sử dụng tông màu đen/kem trẻ trung, năng động còn Avanza là tông màu đen đơn giản.
Ở cả bản tiêu chuẩn, Toyota Veloz 2022 cũng được trang bị ghế da, phanh tay điện tử, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, đồng hồ sau lái dạng kỹ thuật số…
Toyota Veloz 2022 dùng đồng hồ kỹ thuật số. Ảnh AutonetMagz.
Trong khi đó, dù lên bản cao cấp, Toyota Avanza 2022 vẫn chỉ là ghế nỉ, phanh cơ, đồng hồ cơ, điều hòa chỉnh tay…
Cả Toyota Avanza 2022 và Toyota Veloz 2022 đều sử dụng động cơ 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên cho công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 137 Nm mô-men xoắn tại 4.200 vòng/phút. Ở thế hệ mới, 2 mẫu MPV này sẽ trang bị hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Theo dự kiến, Toyota Avanza 2022 có thể sẽ là cái tên thay thế Rush, còn Veloz 2022 nhiều khả năng sẽ “thế chân” Innova để cạnh tranh Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.