Xe bọc thép tối tân BTR-3E1 Ukraine vừa xung trận đã cháy đen

Văn Biên (theo Military-informant/Army-technology) Chủ nhật, ngày 07/09/2014 13:29 PM (GMT+7)
Xe bọc thép BTR-3E1 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa mới được tung vào chiến trường miền Đông nước này vài tuần trước đã bị lực lượng nổi dậy tấn công đốt cháy đen trong một cuộc giao tranh hôm 5.9.
Bình luận 0

Theo tờ báo tiếng Nga Military-informant.com (6.9) cho hay, chiếc xe bọc thép trên bị quân nổi dậy đẩy lùi và đốt cháy trong trận giao chiến ở một ngôi làng thuộc khu vực thành phố Mariupol gần biển Azov.

img

Xe bọc thép BTR-3E1 Ukraine bị cháy đen ở miền Đông. Ảnh: Military-informant

 

Cùng với xe bọc thép chở quân hiện đại BTR-3E1 còn có các xe vận tải KrAz 5233VE của lực lượng đặc nhiệm quân đội Ukraine cũng bị phá hủy. Theo các nguồn tin, trong cuộc đụng độ này còn có 11 nhân viên thực thi pháp luật Ukraine bị thiệt mạng. Trong khi đó thiệt hại của lực lượng nổi dậy chưa được công bố.

>> Lộ tử huyệt khiến xe tăng Ukraine chết hàng loạt ở miền Đông 

Theo Army-technology, BTR-3E1 là một trong những xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của Ukraine, do Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv phát triển. Nó là một mẫu xe bọc thép 8x8, phiên bản mới nhất của xe bọc thép BTR-3U, được trang bị hệ thống thông tin liên lạc thế hệ mới và hai khoang làm việc.

Xe BTR-3E1 được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và các thiết bị cần thiết cho các lực lượng quân đội trong chiến trường. Nó cũng có thể được sử dụng cho hoạt động trinh sát, hỗ trợ chiến đấu và tuần tra.

img BTR-3E1 được trang bị pháo hàng khủng là một trong những xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của Ukraine. Ảnh: Army-technology

 

Về vũ khí, phiên bản xe bọc thép này được trang bị hệ thống pháo BM-3 Shturm, với khẩu pháo tự động ZTM-1 cỡ nòng 30 mm và mang theo 350 viên đạn pháo. Ngoài ra, xe bọc thép còn có súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm với 2.500 viên đạn.

Thân xe và tháp pháo được thiết kế hàn lớp giáp bằng thép chống đạn giúp quân đội Ukraine bảo vệ binh sĩ khỏi các loại vũ khí nhỏ tự động. Thậm chí thân xe còn được thiết kế các sợi Kevlar giúp cho tính năng bảo vệ của nó được tốt hơn.

>> Hàng trăm xe tăng Ukraine “bỏ xác”, NATO tăng cường tập trận 

Với những tính năng và trang bị vũ khí như trên, BTR-3E1 đã được Ukraine điều đến tham chiến ở miền Đông với vai trò chở quân và hỗ trợ hỏa lực. Hiện cuộc xung đột ở vùng Azov đã tạm thời chuyển sang giai đoạn mới khi mới đây chính quyền Kiev và phe ly lai đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

>> NÓNG: Cận cảnh 9 con tàu và xà lan trăm tỷ bị vứt đến thủng đáy, chìm trên vịnh Hạ Long 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem