Xe buýt lật ngửa, một cháu bé 7 tuổi thiệt mạng

Chủ nhật, ngày 08/08/2010 19:44 PM (GMT+7)
Chạy tốc độ cao khi trời mưa lớn, xe buýt đang chở khoảng 20 hành khách bất ngờ lao vào lề phải, húc đổ cột điện và lật nhào. Hậu quả, con trai của tài xế chết tại chỗ, nhiều hành khách bị thương.
Bình luận 0

Theo Đội CSGT huyện Châu Đức, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 8/8, tài xế Nguyễn Văn Tý, ngụ tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai, điều khiển chiếc xe buýt biển số 60M-9521 chạy tuyến Vũng Tàu – Long Khánh.

Khi đến địa phận xã Bình Ba, huyện Châu Đức (thuộc quốc lộ 56) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tài xế bị lạc tay lái, tông xe vào cột điện bên đường, sau đó xe tiếp tục lao thêm khoảng 40m rồi lật nhào, làm một người chết, nhiều hành khách bị thương.

Lơ xe là anh Võ Tuấn Hưng, 25 tuổi, cho biết: "Tôi đang phụ sắp xếp cho khoảng 6-7 hành khách vừa mới lên xe thì thấy xe nghiêng hẳn rồi đổ ầm xuống. Do may mắn nắm được vào thanh trụ trên xe nên tôi chỉ bị thương nhẹ, nhiều hành khách lúc đó quá hoảng sợ nên ngất xỉu tại chỗ”

 

Riêng cháu Nguyễn Duy Hải, 7 tuổi, là con trai của tài xế Nguyễn Văn Tý bị xe đè chết.

 

Ngay sau khi xảy ra tại nạn, người dân địa phương có mặt đã nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

 

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem