“Xẻ thịt” Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lẽ nào không ai chịu trách nhiệm?

Nhóm Phóng viên điều tra Chủ nhật, ngày 16/04/2023 06:00 AM (GMT+7)
Xây dựng trạm thông tin, kiểm tra hàng tháng để báo cáo và tham mưu trong công tác quản lý. Đây là câu trả lời của lãnh đạo Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Thế nhưng, chẳng hiểu tham mưu, kiểm tra kiểu gì mà việc xẻ núi, lấy đá trái phép vẫn đang diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày.
Bình luận 0

"Xẻ thịt" Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lẽ nào không ai chịu trách nhiệm?

“Xẻ thịt” Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lẽ nào không ai chịu trách nhiệm?

Theo quy định của UNESCO, cứ 4 năm 1 lần, các chuyên gia sẽ tiến hành tái đánh giá lại Cao nguyên đá Đồng Văn. Nếu hành vi khai thác tiêu thụ đá trái phép không sớm được xử lý thì rất có thể Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ bị tước công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu. Và nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam với bạn bè quốc tế!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem