Xem hệ thống phòng không Nga khai hỏa

Thứ ba, ngày 14/05/2013 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong kế hoạch xây dựng quân đội thế kỉ 21, Nga đã nghiên cứu và chế tạo nhiều loại vũ khí tối tân, đặc biệt là các vũ khí phòng không. Điều đó cho phép Nga nâng cao sức mạnh phòng thủ của một siêu cường.
Bình luận 0
img
 Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad huyền thoại đang nhả đạn. Tầm bắn của hệ thống này lên đến 40 km, sử dụng đạn cỡ 122mm có nhiều chức năng.
img
 Hệ thống pháo phản lực BM-27 bắn đi những viên đạn rocket dài 4,8m, nặng 280kg (đầu đạn nặng từ 90-100kg) vời tầm bắn từ 8,5-34km. Hệ thống này chỉ cần 9-20 giây để bắn hết loạt.
img
 Hệ thống pháo tự hành hạng nặng 2S5 Giatsint-S trang bị pháo 2A36 cỡ 152mm cho phép đạt tầm bắn28-33km. Ngoài khả năng bắn các loại đạn thông thường, loại pháo này còn có thể bắn đạn hạt nhân công suất 0,1-2 kiloton.
img
 Hệ thống phòng không tự hành tầm thấp 9K35 Strela 10 đang phóng đạn tên lửa (tầm bắn khoảng 5km, độ cao diệt mục tiêu 3,5km).
img
 Hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm thấp 9K33 Osa phóng đạn tên lửa (tầm bắn 15km, độ cao diệt mục tiêu 12km).
img
 Pháo kéo hạng nặng 2A65 Msta-S cỡ nòng 152mm khai hỏa.
img
 Pháo tự hành hiện đại nhất của quân đội Nga, 2S19 MstaS,  trang bị nòng pháo cỡ 152mm cho phép đạt tầm bắn từ 24 đến 28km, tốc độ bắn 7-8 phát/1 phút.
img
Tên lửa phòng không chiến lược S-200 đang rời bệ phóng. S-200 có khả năng đạt tầm bắn tới 400km, độ cao diệt mục tiêu 40km.
img
 Tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật Tochka có tầm bắn 120km.
img
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M dài hơn 22 m, nặng 47 tấn, sử dụng nhiêu liệu rắn. Topol-M được cho là có khả năng chọc thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới
img
 Tên lửa S-300 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa tới 150km.
img
 Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và quang học, giúp tăng độ chính xác khi bắn. Iskander-M dùng để tiến công các mục tiêu chiến thuật-chiến dịch
img
 Phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa Topol M RS 12M do Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) của Moscow thực hiện triển khai tại khu vực Arkhangelsk
img
 Buk-M2 là một hệ thống phòng thủ tên lửa hết sức cơ động. Thời gian triển khai chiến đấu là 5 phút . Buk-M2 có khả năng tác chiến điện tử và hệ thống phòng hộ cực tốt.
(Theo RIANovosti)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem