Xem truyền hình bằng truyện cười

Lão Đồng Nát Thứ ba, ngày 24/03/2015 06:50 AM (GMT+7)
Cùng xem những tình huống cười vỡ bụng chưa từng được tiết lộ trên bất cứ kênh truyền hình quốc tế nào.
Bình luận 0
Giải thưởng truyền hình
Thủy thủ hỏi nhóm trưởng:
- Tại sao thuyền trưởng không giữ đúng cương vị của mình?
- Tại vì ông ta trúng giải cao nhất trong cuộc thi do Đài truyền hình tổ chức.
- Có nghĩa thế nào?
- Đó mới là điều đáng nói, giải lớn nhất là cuộc đi tham quan trên con tàu của chúng ta.

img

Ước gì

Một quý ông mặc dù tuổi cao nhưng vẫn luôn tin rằng người ta có thể thay đổi mọi thứ từ xa như với kênh truyền hình, kể cả việc thay... vợ.

img

Lên đài

Con nói với bố:
- Bố ơi, môn đua xe máy thế giới còn được đưa lên đài truyền hình. Vậy mấy người đua xe ở nước ta có được đưa lên đài truyền hình không ạ!
- Có chứ, thậm chí hai đài liền cơ!
- Đài gì nữa hả bố?
- Đài hóa thân con ạ!

img

Lý do

- Cô ơi, cô ghi cho cháu giá từng loại thuốc ở tờ giấy này với.
- Cái này đâu phải là đơn thuốc? Bệnh gì mà lại mua hàng chục loại thuốc mà mỗi loại lại chỉ có 1 viên thế này?
- Nhà cháu có ai ốm đâu. Để mẹ cháu dự thi “Sống khỏe mỗi ngày” trên truyền hình thôi mà.

img

Không ngon

Hai bố con đang xem chương trình nội trợ trên ti vi, bé hỏi:
- Bố ơi, cái cô dạy nấu ăn trên ti vi nấu không ngon bằng mẹ, bố nhỉ?
- Sao con biết?
- Vì cô ấy nấu từ nãy tới giờ mà con vẫn chưa ngửi thấy mùi thơm gì cả.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem