Xem xe tăng hàng khủng Ukraine xoay bệ pháo, nã đạn nổ chát chúa

Vân Long (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 08/11/2014 21:28 PM (GMT+7)
Ukraine, một quốc gia thừa hưởng được khối vũ khí và công nghệ quân sự khổng lồ thời Liên Xô, đã cải tiến và cho ra đời những chiếc xe tăng hàng khủng T-64BM Bulat, được đánh giá có sức mạnh xấp xỉ với xe tăng hiện đại nhất T-90 của Nga.
Bình luận 0

Theo Military-today, T-64BM Bulat vốn là một phiên bản xe tăng cải tiến từ loại tăng chủ lực T-64B có từ thời Liên Xô. Xe được trang bị súng máy đồng trục 7,62 mm, súng phòng không điều khiển từ xa 12,7 mm, các tên lửa chống tăng 9K119 (AT-11 Sniper) và đặc biệt là pháo nòng trơn nạp đạn tự động 125 mm có khả năng diệt mục tiêu hiệu quả tầm xa tới 2.500 m vào ban ngày và 1.500 m vào ban đêm.

Xe tăng T-64BM Bulat Ukraine xoay bệ tháp pháo, nã đạn pháo chát chúa trong một lần diễn tập. Nguồn: Youtube

Năm 2005, những chiếc T-64BM Bulat đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Ukraine và trong năm nay, loại tăng chủ lực hiện đại này cũng được cho là đã tham gia chiến dịch trấn áp quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

>> Quân đội Kiev, ly khai Đông Ukraine đấu xe tăng ở ngoại ô Donetsk 

Sự huy động T-64BM Bulat cùng nhiều xe tăng T-64 khác đã giúp các đơn vị pháo binh Ukraine giành được những ưu thế nhất định trước quân ly khai. Mới đây nhất, theo hãng tin RT (6.11), quân đội Ukraine đã điều các xe tăng bắn phá vào các cứ điểm của quân ly khai ở ngoại ô Donetsk, khiến lực lượng ly khai phải rất vất vả mới đầy lùi được.

img 
Các đơn vị xe tăng đang giúp quân đội Kiev đạt được những kết quả nhất định trong việc chống lại quân ly khai. 

Trong khi đó, theo Ukrinform (7.11), các đơn vị pháo binh của Ukraine, gồm cả các xe tăng, đã mở cuộc tấn công mạnh mẽ vào lực lượng ly khai ở khu sân bay Donetsk, phá hủy một loạt vũ khí của quân ly khai, gồm 2 xe bọc thép, 2 khẩu pháo D-30, 1 xe chiến đấu bộ binh và triệt hạ khoảng 200 binh lính ly khai.

Tuy nhiên, dù là loại xe tăng hiện đại, được đánh giá có sức mạnh xấp xỉ với những loại tăng mạnh nhất hiện nay như T-84 Oplot và T-90, nhưng cũng có lúc T-64BM Bulat đã bị quân ly khai hủy diệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem