Xếp hàng cả tiếng đồng hồ mua vé rời Thủ đô nghỉ lễ

Triệu Quang - Việt Linh Thứ sáu, ngày 29/04/2016 18:12 PM (GMT+7)
Nhiều người phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ không mua được vé xe, các con đường dẫn ra các bến xe cũng đông đúc đột biến do người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Bình luận 0

img

 Chiều nay (29.4), rất đông người dân ở Hà Nội đã bắt đầu đổ về các bến xe để bắt xe về quê.

img

Kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, người dân được nghỉ liền 4 ngày nên lượng khách về quê, đi du lịch tăng đột biến.

img

 Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, từ đầu giờ chiều, lượng người đã đổ về đây rất đông. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó GĐ bến xe Mỹ Đình cho biết, bến xe đã tăng 320 lượt xe trong chiều nay để phục vụ hành khách.

img

img

 Các quầy bán vé chật cứng người đứng chờ xếp hàng mua vé.

img

 Đặc biệt, tuyến xe từ Hà Nội về Quảng Ninh đông đột biến, dòng người xếp hàng dài, tay cầm sẵn  tiền để mua vé.

img

Cầm chiếc vé vừa mua tại quầy trong bến xe tới gặp ban quản lý,  anh Đinh Văn Huyên (39 tuổi, Nho Quan, Ninh Bình) bức xúc cho biết: “Mặc dù phải xếp hàng rất dài để mua vé theo quy định của bến, thế nhưng khi tôi bước lên cửa xe thì nhà xe lại từ chối phục vụ với lý do xe đã kín chỗ, dù thời gian ghi trên vé là 17 giờ xe sẽ xuất bến thế nhưng nhà xe vẫn điềm nhiên bỏ rơi khách hàng, rời bến lúc 16 giờ 45.”

img

Dòng người ùn ứ, đứng xếp hàng chờ mua vé ra tận gần cổng bến xe, dài cả trăm mét.

img

img

Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ mà không mua được vé. Họ tỏ ra nôn nóng, mong ngóng vì sợ không bắt được xe.

img

 Ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.

img

Nhiều người ngồi, ngủ vạ vật ở khắp nơi trong bến xe bởi lượng người quá đông, không khí ngột ngạt và chờ bắt xe quá lâu.

img

 Nhiều em nhỏ ngủ thiếp đi trong lúc chờ xe về quê.

img

Các tuyến xe cũng chạy hết công suất, tăng xe liên tục để phục vụ hành khách. Mỗi lần xe cập bến, hành khách trên xe chưa kịp xuống, hành khách ở dưới đã đứng kín cửa chờ lên.

img

Những tuyến đường dẫn về bến xe như Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng… lượng người tăng đột biến.

img

Xe cộ đi lộn xộn, lấn làn nhau khiến giao thông thêm phần hỗn loạn.

img

 Nhiều người đi xe ôm nhưng phải xuống xe sớm đi bộ vào bến xe vì đường tắc dài.

img

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt, Công an Tp.HN cho biết thêm: Phòng CSGT Công an Hà Nội đã triển khai kế hoạch phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch chi tiết đã được các đội CSGT triển khai thực hiện. Đặc biệt các địa bàn cửa ngõ ra vào Thủ đô bố trí cán bộ chiến sỹ ứng trực đảm bảo an toàn giao thông thông suốt cho người dân đi lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

img

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông bắt đầu xuống đường làm nhiệm vụ phân làn để chống ùn tắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem