Xét xử quan chức dùng hợp đồng đổi tình

Thứ tư, ngày 13/06/2012 11:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cựu Giám đốc Văn phòng Ma túy Trung ương của Singapore (CNB), ông Ng Boon Gay ngày 12.6 đã ra hầu tòa bởi một số cáo buộc, trong đó có cáo buộc tham nhũng và cáo buộc quan hệ tình dục để đổi lấy hợp đồng.
Bình luận 0

Ng, 44 tuổi, đã bị tố cáo đã có những hành vi trao đổi hợp đồng lấy tình dục với 2 nhân viên của nhà cung cấp IT Hitachi và Oracle - đối tác của CNB. Tuy nhiên, ông Ng đã bác bỏ mọi cáo buộc này. Vụ việc xảy ra hồi tháng 6.2011 và tháng 12.2011. Ông Ng đã đóng 10.000 đôla Singapore để được tại ngoại và phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 26.6 tới.

img
 Ông Ng Boon Gay (áo trắng)

Ông Ng bị bắt ngày 19.12 năm ngoái, chỉ 2 tuần trước khi người đứng đầu lực lượng dân sự Singapore - ông Lim Sin Pang cũng bị bắt giữ với những cáo buộc tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem