Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin được sống để sám hối tội lỗi

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 25/11/2022 17:04 PM (GMT+7)
Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến vụ án bạo hành bé V.A tử vong ở quận Bình Thạnh, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bày tỏ ăn năn, xin đường sống để được làm lại để sớm về phụng dưỡng cha mẹ, sám hối về những gì đã gây ra.
Bình luận 0

Chiều 25/11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong. 

Đến phần nói lời sau cùng, bị cáo Trang trình bày: "Trong những ngày tạm giam gần 1 năm qua, bị cáo thật sự ăn năn về hành vi sai trái, vi phạm, tàn nhẫn của mình.

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin được sống để sám hối tội lỗi  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin được sống để sám hối những tội lỗi đã gây ra. Ảnh: Chinh Hoàng

Hành vi của mình sai với pháp luật, lòng dân. Không ngày nào bị cáo không ray rứt vì tội lỗi của mình. Bị cáo không bao biện, hành vi của bị cáo là sai, nhưng chỉ mong HĐXX nhìn lại về bản chất con người của bị cáo từ nhỏ đến lớn không chơi bời, tiếp xúc, chỉ có đi học, đi làm. Bị cáo không lường trước được sự việc xảy ra hôm nay".

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin được sống để sám hối tội lỗi  - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nói lời sau cùng: "Bị cáo hiểu rất rõ sai phạm của mình, hiểu được tính nhu nhược, can thiệp không đúng lúc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, những mất mát của bị cáo đã dằn vặt bị cáo..." Ảnh: Chinh Hoàng

Bị cáo Trang mong HĐXX xem xét lại tội danh để bị cáo còn đường lui, để bị cáo sám hối tội lỗi của mình và chăm lo cho gia đình.

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nói lời sau cùng: "Bị cáo hiểu rất rõ sai phạm của mình, hiểu được tính nhu nhược, can thiệp không đúng lúc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, những mất mát của bị cáo đã dằn vặt bị cáo suốt thời gian vừa rồi.

Trước đó, cũng tại phiên tòa chiều nay, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A.) án tử hình về tội "giết người", 2 - 3 năm tù về tội "hành hạ người khác".

Tổng hợp là án tử hình. Đối với cha ruột bé V.A bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị đề nghị từ 6 - 8 năm tù. Cụ thể: đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) mức án 2 - 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", 4 - 5 năm tù về tội "che giấu tội phạm".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem