Xóa đói

  • Những năm qua tỉnh Điện Biên tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho công tác giảm nghèo và thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
  • Tại xã biên giới Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, câu chuyện xóa đói, giảm nghèo trên vùng đất này đã được khởi nguồn từ việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đây cũng là nét nổi bật trong bức tranh toàn cảnh xóa đói giảm nghèo ở vùng cao Sơn La.
  • Tỉnh Sơn La được đánh giá là địa phương chịu tác động nặng nề nhất do hạn hán. Đây cũng là lý do tỉnh miền núi này ưu tiên đầu tư nhiều công trình thủy lợi để giúp người dân chống được khô hạn, phát triển cây ăn quả một cách bền vững, giúp người dân xóa được đói, giảm được nghèo.
  • Đó là ông Lò Văn Pháng (sinh năm 1964, dân tộc Thái) – Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Bà con nhân dân xã Ngọc Chiến gọi ông Pháng với cái tên thân mật “Chủ tịch chân đất”. Bởi, những công lao ông đã đóng góp, mang lại cho người dân và xã.
  • Ở Quảng Trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã lan toả rộng khắp, làm cho diện mạo nông thôn trở nên đổi thay, sạch đẹp, giàu mạnh hơn. Từ người nông dân, giáo viên, đến cụ già đều chung tay dựng xây NTM.
  • Tỉnh Giang Tô của Trung Quốc mới đây đã công bố số liệu rà soát, trong đó khẳng định chỉ có 17 trong tổng số 80 triệu người dân vẫn còn nằm trong hộ nghèo.
  • Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại tỉnh Cao Bằng.
  • Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, coi đây là hướng đi hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác xóa đói, giảm nghèo.
  • Bắc Giang là tỉnh miền núi, có khá đông đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, đời sống của không ít gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn... Do vậy, những đồng vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh luôn thể hiện vai trò quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển KT - XH tại địa phương…
  • Chiềng Ân là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La (Sơn La), cơ sở vật chất, giao thông, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, người dân Chiềng Ân luôn cần cù chịu khó, lao động sản xuất, không để đất trống đồi hoang, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo.