• Khi tỉnh dậy vào sáng sớm sau một giấc ngủ ngon, gối, mặt ướt đẫm nước miếng. Đó là biểu hiện của chứng chảy nước miếng khi ngủ.
  • Có ít nhất 2 bệnh nhân ở Mỹ đã tử vong sau khi dùng dung dịch nước muối tự pha để súc rửa mũi, theo báo cáo mới nhất từ một cuộc điều tra các ca tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Mỹ.
  • (Dân Việt) - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sa Thầy vừa tổ chức thành công lớp truyền dạy các điệu cồng chiêng, múa xoang truyền thống của đồng bào dân tộc Jơ Rai cho 92 thanh thiếu niên người dân tộc Jơ Rai ở làng Trấp, làng Lút và làng Lót (xã Ya Tăng).
  • (Dân Việt) - Các nghiên cứu mới cho thấy khi cắt amidan số lượng tế bào miễn dịch có giảm song không đáng kể, vì các cơ quan khác của cơ thể sẽ sản sinh bù trừ.
  • Bất chấp cơ quan chức năng xử lý sau khi cho ra lò những “tạp chí” quảng cáo chữa bệnh không phép, những ngày qua, bệnh viện Trung Nam (quận 11, TPHCM) lại tiếp tục phát hành “tạp chí” với nội dung đặc trị phục hồi màng trinh, thắt âm đạo, phá thai và chữa liệt dương.
  • (Dân Việt) - Bà Bhagwati Devi 75 tuổi ở Ấn Độ là người đầu tiên trên thế giới được phát hiện là may mắn sống sót sau khi bị hơn 100 con dòi tung hoành trong ổ mũi suốt hơn 2 tháng.
  • (Dân Việt) - Hơn 90% số dân ấp Tân Lập, xã An Điền đang mang trong mình những căn bệnh liên quan đến hô hấp do phải sống chung với khói bụi của hàng chục nhà máy sản xuất công nghiệp trong thời gian dài.
  • (Dân Việt) - Hai người bị ung thư, 60% người dân bị viêm xoang, 70% bị rối loạn tiêu hóa - đó là những con số thống kê sơ bộ của người dân sống quanh khu vực đặt trụ sở của Doanh nghiệp Á Châu (DNAC) tại phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.
  • (Dân Việt) - Trong cuộc sống căng thẳng như hiện nay không ít người bị chóng mặt, và cứ chóng mặt là lại đổ cho “rối loạn tiền đình” khiến việc chữa bệnh không đúng thầy đúng thuốc.
  • (Dân Việt) - Đời làm báo, tôi đã từng lê la với không biết bao nhiêu đám Pơ thi (bỏ mả) của người Jrai. Nhưng ấn tượng có lẽ suốt đời không quên được - ấy là lễ bỏ mả cho ông Plem buôn Ma Nhe (xã Đất Bằng, Krông Pa, Gia Lai).