Hơn 100 con dòi sống nhờ trong ổ mũi

Thứ bảy, ngày 24/09/2011 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Bhagwati Devi 75 tuổi ở Ấn Độ là người đầu tiên trên thế giới được phát hiện là may mắn sống sót sau khi bị hơn 100 con dòi tung hoành trong ổ mũi suốt hơn 2 tháng.
Bình luận 0

Khi đến Bệnh viện Fortis Escorts khám, các bác sĩ đã phát hiện một ổ gồm hơn 100 con dòi đang sống trong mũi bà, kích thước 1x0,3cm.

img
 

TS Sanjeev Chawla, bác sĩ tai mũi họng thực hiện phẫu thuật thành 2 giai đoạn. Các con dòi làm ổ quanh khu vực xoang mũi, giữa hốc mắt phải và má phải, sau khu vực mũi hầu. Tiến sĩ Chawla nói nếu bệnh nhân đến viện chậm khoảng 15 ngày thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem