Tại tỉnh Phú Yên, những ngày qua, nhiều đợt sóng cao với cường độ mạnh đã khiến cho một số khu vực bờ biển bị xói lở, xâm thực sâu vào đất liền. Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã có những giải pháp để khắc phục nhưng nỗi lo triều cường và xâm thực bờ biển vẫn luôn hiện hữu.
Mùa mưa đến, nước cuồn cuộn chảy từ miệng cống thải khiến đất bị xói mòn dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Một căn nhà đã đổ ập trong khi nhiều căn khác nứt toác, sắp sập.
Hội nông dân (ND) huyện Đại Lộc vừa phát động lễ ra quân cho cán bộ, hội viên ND trồng tre chống sạt lở tại dọc triền sông Vu Gia để bảo vệ đất sản xuất.
Ông Võ Cương – Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết vừa nhận được thông tin người dân phát hiện bánh xe cổ bằng gỗ do nước lũ xói lở.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, tại Hội An hiện có đến 3 tuyến kè, kể cả kè biển và kè sông, bị sạt, lún nặng trong những ngày qua.
Lực lượng bộ đội túc trực tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã gia cố, chằng chống nhà bạt bằng vật liệu tại chỗ để bảo vệ bàn thờ Đại tướng.
Ngày 3.11, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa phê duyệt đầu tư 48,919 tỷ đồng cho dự án xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển khu vực xã Hải Dương (Hương Trà).