Nước lũ gây xói, lở: Phát hiện thớt gỗ nghi là bánh xe cổ

Thứ năm, ngày 21/11/2013 06:51 AM (GMT+7)
Ông Võ Cương – Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết vừa nhận được thông tin người dân phát hiện bánh xe cổ bằng gỗ do nước lũ xói lở.
Bình luận 0
Trước đó, khi đi thăm đồng, ông Võ Đước (thôn Nga Mân, xã Phổ Cường) phát hiện thớt gỗ vòng tròn có đường kính 1,3m, dày 7 – 10cm, nằm cạnh bờ suối Lớn bị xói lở do mưa lũ. Ở giữa thớt gỗ có đục thủng lỗ hình vuông chu vi 40cm.

imgThớt gỗ nghi là bánh xe cổ được phát hiện sau đợt mưa lũ vừa qua.

Theo nhiều bậc cao niên thì đây là bánh xe cổ của người Chămpa, dùng cho voi kéo. Hiện thớt gỗ đang được bảo quản tại nhà văn hóa thôn Nga Mân.
Đức Cường (Đức Cường)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem