Lai Châu: Lũ ống, sạt lở đất đá, 6 người chết

Việt Tùng Thứ tư, ngày 13/08/2014 10:41 AM (GMT+7)
Đêm 11 rạng sáng 12.8, tại huyện Tam Đường đã xảy ra mưa lớn cục bộ khoảng 84mm, đã gây lũ ống và sạt lở đất đá làm chết 6 người, 4 người bị thương.
Bình luận 0

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu ngày 12.8, từ 7.8 đến nay trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa rải rác và mưa vừa. Đặc biệt, đêm 11 rạng sáng 12.8 tại huyện Tam Đường đã xảy ra mưa lớn cục bộ khoảng 84mm, đã gây lũ ống và sạt lở đất đá làm chết 6 người, 4 người bị thương. Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 12.8, một trận lũ ống đã xảy ra ở bản Tắc Tình, thị trấn Tam Đường, làm 5 người chết và 2 người bị thương do nhà ven suối bị lũ cuốn trôi. Có 1 bé gái 7 tháng tuổi ở bản Nậm Giê, xã Sơn Bình (Tam Đường) chết do sạt lở đất làm đổ nhà, còn bố mẹ cháu bị thương.

Ngoài ra, trên địa bàn Lai Châu còn có 1 ngôi nhà bị sập, 1 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 4 ngôi nhà ngập sâu trong nước. Tại các đoạn km15 + 90 đường San Thàng đi Đông Pao, km 71, 78 và 80 Tỉnh lộ 127 bị sạt lở gây ách tắc; mố cầu Bình Lư – Nà San (Tam Đường) bị xói lở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem