Xôn xao thông tin điểm liệt nâng từ 1 lên 2, thí sinh sợ trượt tốt nghiệp THPT

Tào Nga Thứ hai, ngày 08/05/2023 19:00 PM (GMT+7)
Thông tin điểm liệt nâng lên 2 điểm thay vì 1 điểm đang khiến nhiều thí sinh lo lắng vì năm 2022, có 671 thí sinh bị điểm liệt dưới 1 điểm, nếu nâng lên 2, có thể nhiều học sinh phải tạm dừng giấc mơ đại học.
Bình luận 0

Lo lắng điểm liệt tốt nghiệp THPT năm 2023

Mới đây trên một diễn đàn về giáo dục với gần 800.000 thành viên đã xôn xao với thông tin quy định mới về điểm liệt. Cụ thể, em Kim Lam, một học sinh ở Trà Vinh chia trên một nhóm học tập dành cho học sinh sinh năm 2005 cho biết: "Sáng đi học em nghe đồn vụ nâng điểm liệt lên thành 2, mọi người có biết tin chính xác không? Em nghe mà hoang mang".

Điểm liệt khiến thí sinh dù những môn khác điểm có cao chót vót nhưng cũng bị trượt tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, học sinh cấp 3 thường có thiên hướng học lệch. Nhiều môn học với các em đi thi chỉ để cho qua điểm. Chia sẻ của Lam đã khiến nhiều người lo lắng, hoang mang. 

Em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 12 ở Hà Nội bày tỏ: "Môn tiếng Anh của em không được tốt nên em chỉ mong được gần 2 điểm. Nếu bây giờ điểm liệt nâng lên 2 thì khó khăn với học sinh hơn".

Theo thống kê của Bộ GDĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 671 bài thi bị điểm liệt (bằng hoặc dưới 1,0 điểm). Trong đó, môn tiếng Anh đứng đầu về số lượng với 423 bài thi bị điểm liệt môn này, chiếm tỉ trọng 63,04% số lượng điểm liệt của tất cả các môn. Đứng thứ hai là môn Văn, có 194 bài thi bị điểm liệt. Thứ ba là môn Toán có 165 bài thi bị điểm liệt.

Dư luận còn nhớ vụ em H.N.T (học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP.Cà Mau, Cà Mau) xác nhận mình bị 0 điểm môn Anh Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, do "ngủ quên trong phòng thi". 

Xôn xao thông tin điểm liệt nâng từ 1 lên 2, thí sinh lo lắng thi trượt tốt nghiệp THPT  - Ảnh 1.

Điểm thi của em T. Ảnh: CMH

Tuy tổng điểm là 50,22 điểm, trong đó tổ hợp A00 đạt 27,3 điểm (Toán 8,8 điểm, Ngữ văn 7,75 điểm, Vật lý 9,5 điểm, Hóa học 9 điểm, Sinh học 6,75 điểm, Khoa học tự nhiên 8,42 điểm) nhưng T. vẫn bị trượt tốt nghiệp vì có bài thi dính điểm liệt.

Không chỉ có T., 670 thí sinh khác cũng tiếc nuối khi dù có tổng điểm thi rất cao nhưng trượt tốt nghiệp THPT do điểm liệt. Chẳng hạn thí sinh ở Bắc Kạn có tổng điểm thi 40,95, trong đó toán 5,2, văn 8, lịch sử 9, địa lý 8,5, giáo dục công dân 9,25, tiếng Anh 1. Nếu thí sinh này xét tốt nghiệp THPT sẽ không đủ điều kiện do điểm liệt môn tiếng Anh. Vì không đủ điều kiện tốt nghiệp nên thí sinh này không trúng tuyển đại học dù tổ hợp C19 đạt 26,25.

Tương tự, một thí sinh khác có tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) của thí sinh này lên đến 25,85 nhưng vì tiếng Anh 1 điểm nên cũng trượt.

Thực hư việc nâng điểm liệt lên 2 ra sao?

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là mức điểm số tối thiểu quy định với các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký xét tốt nghiệp. Nếu thí sinh có điểm số bằng hoặc thấp hơn mức điểm giới hạn bị coi là điểm liệt.

Theo Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 có hiệu lực kể từ ngày 9/5/2023 đã quy định về điểm liệt của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điều 42 của Thông tư 06 quy định những trường hợp đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT là: "Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT".

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên (hoặc khoa học xã hội) bị điểm 1 trở xuống hoặc 1 trong 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) bị điểm 1 trở xuống thì thí sinh không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm nay. Đồng thời, thí sinh cũng không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Như vậy, điểm liệt vẫn giữ nguyên là 1 điểm trở xuống chứ không phải là 2 điểm như lo lắng của học sinh.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT đưa ra, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) THPT gồm: Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN. ĐXTN sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Xôn xao thông tin điểm liệt nâng lên 2, thí sinh lo lắng thi trượt tốt nghiệp THPT  - Ảnh 1.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT. Ảnh: CMH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6. Theo lịch từng công bố, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào ngày 27/6, làm bài thi Toán và Ngữ văn hôm 28/6. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Dự kiến khoảng một triệu thí sinh tham dự kỳ thi. Theo Bộ GDĐT, nội dung đề thi tốt nghiệp THPT 2023 chủ yếu trong chương trình lớp 12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem