Xót xa 3 siêu xe 'khủng' bị bỏ hoang gần 15 năm trong đại lý

Theo Quang Phong (Toquoc) Thứ hai, ngày 10/08/2020 10:10 AM (GMT+7)
3 siêu xe có giá trị không nhỏ và đều thuộc diện như mới nhưng không có ai chăm sóc gần 15 năm qua.
Bình luận 0

Tài khoản cheongermando đã có một quãng thời gian khá thú vị tại Trung Quốc khi có dịp ghé thăm một đại lý Maserati/Ferrari bị bỏ hoang với bí ẩn bên trong vô cùng bất ngờ. Theo tìm hiểu của họ, đại lý trên mở cửa vào năm 2005 và đóng cửa không lâu sau đó vì lý do và thời điểm chính xác không rõ.

Xót xa 3 siêu xe 'khủng' bị bỏ hoang gần 15 năm trong đại lý  - Ảnh 1.

Tuy nhiên, điều chắc chắn còn lại là 3 chiếc siêu xe thuộc diện "mới 99%" nằm phủ bụi tại đó hơn 10 năm trời (gần như chắc chắn vì tại đây vẫn còn poster 612 Scaglietti – mẫu grand tourer bị Ferrari ngưng sản xuất từ 2011), lần lượt là Porsche Carrera GT, Ferrari 575 Superamerica và Chevrolet C5 Corvette Z06.

Do được bảo quản trong nhà thay vì "dầm mưa dãi nắng" ngoài trời như nhiều chiếc xe chịu chung số phận khác, ít nhất 3 chiếc xe trên vẫn ở tình trạng khá ổn dù nhiều chi tiết cần thay mới/làm lại do tuổi tác.

Xót xa 3 siêu xe 'khủng' bị bỏ hoang gần 15 năm trong đại lý  - Ảnh 2.

Chiếc Porsche Carrera GT, sau khi hoàn thiện quá trình phục chế, có thể mang lại gần 1 triệu USD cho người bán. Xe được cho là chiếc thứ 1.255 được sản xuất, sử dụng ngoại thất đỏ kim loại Zanzibar với mâm đồng màu và là chiếc duy nhất có xuất xứ châu Âu sử dụng tùy biến này, đồng hồ xe hiện mới chỉ gần 4.600 km. Động cơ xe sử dụng là loại V10 5.7L 603 mã lực, 590 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Trong khi đó, siêu xe Ferrari Superamerica thuộc phiên bản mui cứng giới hạn có khả năng chuyển hóa từ coupe thành mui trần trong chưa đầy 10 giây. Xe sử dụng động cơ V12 5.7L 533 mã lực, 588 Nm mang lại khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây, kém Carrera GT 0,3 giây nhưng chắc chắn giá trị không thua kém.

Xót xa 3 siêu xe 'khủng' bị bỏ hoang gần 15 năm trong đại lý  - Ảnh 3.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Corvette Z06 dù không danh giá hay mạnh mẽ bằng số còn lại (sử dụng động cơ V8 5.7L 385 mã lực, 522 Nm) nhưng khả năng tăng tốc cũng không kém quá xa (0 – 100 km/h trong 4,3 giây) và chắc chắn cũng khá được giá khi tìm chủ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem