Xót xa cảnh đoàn người khiêng quan tài lội suối mai táng cho nạn nhân đuối nước

Thắng Tình Thứ hai, ngày 22/07/2024 15:08 PM (GMT+7)
Hình ảnh đoàn người khiêng quan tài lội qua dòng suối nước đang dâng cao khiến nhiều người xem ám ảnh. Đó là thực tế đang diễn ra tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Bình luận 0

Ngày 22/7, ông Phan Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, những hình ảnh về đoàn người lội suối di chuyển chiếc quan tài để đi an táng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội là hình ảnh được ghi lại tại địa phương.

Xót xa cảnh đoàn người khiêng quan tài lội suối mai táng cho nạn nhân đuối nước - Ảnh 1.

Hình ảnh đoàn người khiêng quan tài lội suối đến nơi an táng được xác nhận tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Ph.S

Theo đó, hình ảnh ghi lại cảnh người dân bản Vều 2, xã Phúc Sơn đang di chuyển quan tài của chị H.T.L (47 tuổi) qua suối Vều để đến nơi an táng. Những ngày này, trên địa bàn có mưa lớn nên nước suối dâng cao, người thân phải lội qua suối mới đưa được quan tài chị L đến nơi an táng.

Chị H.T.L là một trong hai nạn nhân bị nước cuốn trôi vào chiều tối ngày 19/7 khi lội qua suối Vều để trở về nhà sau khi đi trồng keo thuê.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, bản Vều 2 là một trong 2 bản khó khăn nhất của xã, cách trung tâm huyện Anh Sơn gần 18 km. Nơi đây ở khu vực biên giới giáp nước bạn Lào.

Xót xa cảnh đoàn người khiêng quan tài lội suối mai táng cho nạn nhân đuối nước - Ảnh 2.

Đoàn người khiêng quan tài lội suối để đưa nạn nhân H.T.L đến nơi an táng. Chị H.T.L cũng là một trong hai nạn nhân bị nước cuốn trôi khi lội qua suối Vều. Ảnh: Ph.S

Bản Vều 2 có khoảng 86 hộ gần 400 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Ngoài bản Vều 2 còn có các bản khác như Vều 1, Vều 3 và Vều 4 đều là những bản rất khó khăn. Cuộc sống bà con dân tộc nơi đây chủ yếu gắn liền với núi rừng và khe suối, nên hàng ngày bà con đi lại làm ăn phải lội qua suối Vều rất nguy hiểm. Đặc biệt vào mùa mưa, suối vều nước dâng cao, chảy xiết.

Khu vực sinh sống của người dân và khu vực mai táng người mất cũng được chia cách bởi suối Vều. Vì thế người dân muốn mai táng người đã mất phải di chuyển qua suối Vều.

Ông Phan Văn Đức cho biết, bản Vều 1 và Vều 2 nằm bên kia suối không có đất nghĩa trang, nên mỗi khi trong bản có người mất đều phải đưa qua suối mới đến nơi an táng. Nếu suối cạn thì không sao, còn gặp lúc nước suối lớn, bà con phải đóng bè, căng dây từ bờ bên này sang bờ bên kia để đưa quan tài qua suối.

Trước đó, vào chiều ngày 19/7, một nhóm người trú tại xã Phúc Sơn lên rừng trồng keo thuê. Khoảng 17h30', khi lội qua suối Vều để trở về nhà, do nước chảy xiết nên 2 người bị nước cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là chị H.T.L (46 tuổi) và Đ.T.H (34 tuổi). Đến sáng 20/7, thi thể chị H.T.L. được tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 1 km. Thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy vào sáng ngày 21/7 bên mép sông Giăng cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 5 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem