Xử lý hàng chục "cò mồi" chèo kéo khách đi chùa Hương

Xuân Lực Thứ hai, ngày 23/02/2015 19:56 PM (GMT+7)
Các đối tượng “cò mồi” đóng giả là xe ôm chở khách hoặc người đi lễ, khi thấy khách hành hương vào các khu vực Lễ hội chùa Hương thì bám theo mời chào mua vé đi đò, cáp treo.
Bình luận 0
Ngày 23.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 10, Phòng CSGT TP.Hà Nội và các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 12 đối tượng (1 đối tượng bỏ chạy) “cò mồi” lôi kéo khách đi Lễ hội chùa Hương.

img
Các đối tượng “cò mồi” sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000 - 300.000 đồng và tạm giữ phương tiện 2 tháng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng “cò mồi” sử dụng thủ đoạn đóng giả là xe ôm chở khách hoặc vào vai người đi lễ, khi thấy các xe chở khách từ 16 - 45 chỗ đi vào các tuyến đường tới các khu vực Lễ hội chùa Hương thì bám theo mời chào khách mua vé đi đò, cáp treo để vào tham gia lễ hội.

Trước hành vi trên gây mất trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông của các đối tượng “cò mồi”, ngày 23.2, PC45 đã phối hợp với Đội CSGT số 10 và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại các tuyến đường dẫn vào khu Lễ hội chùa Hương (chủ yếu là QL21B đoạn qua các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 đối tượng (1 đối tượng bỏ chạy) có hành vi chèo kéo, lôi kéo khách đi chùa Hương.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe máy, là phương tiện chúng sử dụng để làm “cò mồi” lôi kéo khách và 18 cáp đò. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo lãnh đạo PC45, những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000 - 300.000 đồng và tạm giữ phương tiện 2 tháng theo Nghị định 167 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lễ hội chùa Hương năm 2015 sẽ khai hội vào ngày mai (24.2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Theo Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương: Mức giá đò được niêm yết là 40.000 đồng/người với đò chất lượng cao và 35.000 đồng/người với đò thường. Đối với cáp treo là 140.000 đồng/người, cả đi và về. Tuy nhiên với mật độ khách tương đối đông, nhu cầu di chuyển lớn nên không thể tránh khỏi tình trạng lộn xộn tại khu vực cáp treo.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Công an huyện Mỹ Đức bố trí tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ để ứng trực trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Tại khu vực suối Yến cũng có xuồng máy cứu hộ túc trực để cứu nạn kịp thời.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem