Xử lý vi phạm
-
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn nhắc nhở lần 2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) về việc chưa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023. Ngoài ra, bctc 2022, bctc quý I/2023 cũng chưa được Công ty công bố.
-
Để tăng cường bảo vệ môi trường trên địa bàn, huyện Củ Chi (TP.HCM) quyết định thành lập tổ xung kích chuyên xử lý các trường hợp vi phạm môi trường.
-
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng, từ 1/1/2021 đến nay, trên địa bàn thành phố đã phát sinh 70 vụ việc vi phạm xây dựng công trình trên hành lang đê và bãi sông, nhưng mới xử lý dứt điểm 7 vụ, còn tồn tại và đang xử lý 63 vụ việc.
-
Công ty Cổ phần Xây dựng Trọng Trí bị cấm tham gia đấu thầu trong thời hạng 5 năm là đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong E-HSDT khi tham gia dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.
-
Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Sở GTVT tỉnh Bình Dương phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng xe taxi gian lận cước.
-
Ngoài các doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Phú Ninh…, đã thực hiện tốt việc đóng trả nợ kinh phí công đoàn. Tuy nhiên, tổng số nợ kinh phí công đoàn cuối năm 2022 của Quảng Nam vẫn còn hơn 100 tỷ đồng...
-
Theo Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, các trường hợp cố tình gắn các thiết bị can thiệp vào đồng hồ tính cước, đơn vị không có chuyên môn để xác định vi phạm.
-
Thống kê của Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đã có hàng ngàn vụ vi phạm bị phát hiện trong nửa đầu năm 2023.
-
Trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép mới phát hiện tại Bình Định thì lãnh đạo, địa phương nơi quản lý phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật nặng.
-
Liên quan tới việc cả UBND xã đi cổ vũ bóng chuyền, không ai xử lý thủ tục cho dân xảy ra ở xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), UBND huyện Quảng Trạch đã có công văn chỉ đạo xử lý nội dung báo Dân Việt nêu.