Xử phạt quán bún bò Huế sau thông tin “chặt chém” khách

TRẦN HÒE Thứ ba, ngày 14/07/2020 11:23 AM (GMT+7)
Chủ quán bún bò Huế ở Thừa Thiên - Huế bị phản ánh "chặt chém" khách đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.
Bình luận 0

Ngày 14/7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt quán bún bò Huế bị phản ánh "chặt chém" khách trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, vào ngày 13/7, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Phước Khánh (SN 1993) - chủ quán bùn bò Huế có tên O Lợi (địa chỉ 21 Lê Huân, TP.Huế).

Xử phạt quán bún bò Huế sau thông tin “chặt chém” khách  - Ảnh 1.

Quán bún bò Huế O Lợi.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã xử phạt chủ quán bún bò Huế này về hành vi không niêm yết giá hàng hóa tại điểm phải niêm yết giá theo quy định. Chủ quán O Lợi bị phạt tiền 750.000 đồng theo quy định điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP.

Trước đó, vào ngày 12/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin quán bún O Lợi "chặt chém" khách hàng. Cụ thể, theo thông tin phản ánh, một đoàn khách gồm hàng chục người từ Quảng Trị vào Huế, khi vào ăn sáng tại quán bún bò Huế này, đã bị chủ quán "chém" đến 60.000 đồng/tô bún. Trong khi đó, hiện giá một tô bún ở Huế chỉ khoảng 25.000 - 40.000 đồng, tùy quán. 

Sau khi được đăng tải trên Facebook, thông tin này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem