Xứ sở người lùn tại Trung Quốc

Thứ ba, ngày 28/12/2010 17:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Vương quốc" người lùn nằm tại vườn sinh thái Hồ Điệp, thành phố Côn Minh (Trung Quốc). Trong "vương quốc" này, người cao nhất cũng không vượt quá 1,3 mét.
Bình luận 0
img

Nơi đây tụ họp hơn 100 người cùng chung đặc điểm là có chiều cao khiêm tốn. Người trẻ nhất là 18 tuổi và người nhiều tuổi nhất là 48.

Nhóm người đặc biệt này kết hợp thành đoàn nghệ thuật chuyên biểu diễn các tiết mục giải trí phục vụ khách du lịch. Họ có khả năng ca hát, vũ đạo, diễn kịch, võ thuật…

Những người lùn này quyết định tụ tập lại với nhau vì họ có cơ hội cùng làm việc và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem