Xuân Trường lần đầu đá hỏng penalty trong sự nghiệp

Thứ hai, ngày 26/12/2016 07:03 AM (GMT+7)
Tình huống thực hiện không thành công lượt sút luân lưu cho U21 HAGL trước U21 Yokohama mới là lần đầu tiên tiền vệ Lương Xuân Trường sút hỏng penalty trong một trận đấu chính thức.
Bình luận 0

Cùng với Lê Văn Sơn và Nguyễn Công Phượng, tiền vệ người Tuyên Quang là 3 cầu thủ không thể đánh bại thủ thành Akinorichikawa bên phía đội bóng Nhật Bản, qua đó khiến U21 HAGL trở thành cựu vương của giải U21 Quốc tế sau 2 lần vô địch liên tiếp. 

img

Tiền vệ Lương Xuân Trường. Ảnh: IT.

Còn nhớ một năm về trước cũng ở bán kết giải đấu này, U21 HAGL cùng với U21 Báo TN Việt Nam bước vào loạt đá luân lưu cân não. Khi ấy Xuân Trường chính là người thực hiện thành công lượt đá đầu tiên, góp phần giúp đội bóng trẻ phố Núi vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 để vào chơi trận chung kết. 

Cũng như những quả đá phạt và chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội, Xuân Trường được giới chuyên môn, trong đó có HLV Guillaume Graechen đánh giá cao ở khả năng sút penalty. Ngay cả trong buổi đá tập gần đây của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2016, tiền vệ 21 tuổi cũng điềm tĩnh dứt điểm thành công trên chấm 11 mét, bất chấp việc trợ lý HLV đột ngột chỉnh lại vị trí đặt bóng – điều mà dân đá bóng thường truyền nhau rằng khi sút phạt đền mà sửa bóng là rất xui xẻo. 

Do vậy việc thực hiện không thành công lượt đá luân lưu trước U21 Yokohama là một điều khá đáng tiếc với tiền vệ 21 tuổi.  Ngoài ra, như tiết lộ từ chính HLV Graechen thì việc dính chấn thương ở bàn chân trong những phút cuối trận cũng là một phần nguyên nhân khiến Xuân Trường không có được sự thoải mái nhất để thực hiện quả 11m.

Thiên Minh (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem