Xuân Trường:" Tôi vẫn không hiểu vì sao Incheon ký với mình"

Thứ ba, ngày 29/12/2015 22:00 PM (GMT+7)
Lương Xuân Trường thừa nhận, anh vẫn không thể tin được rằng mình lại có cơ hội khoác chiếc áo của CLB danh tiếng Incheon United, Hàn Quốc.
Bình luận 0

Hôm qua (28.12), Lương Xuân Trường đặt bút ký hợp đồng hai năm thi đấu cho Incheon United. Đây là CLB thi đấu ở hạng cao nhất bóng đá Hàn Quốc, đứng thứ 8 tại K.League (giải đấu cao nhất xứ Kim Chi) và giành ngôi á quân Cup Quốc gia mùa vừa qua. Chi tiết về tài chính không được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, phí chuyển nhượng Xuân Trường rơi vào khoảng 300.000 USD, và tiền vệ 20 tuổi này sẽ lĩnh lương 3000 USD/tháng.

img

Xuân Trường vẫn chưa hết sốc sau khi ký hợp đồng với Incheon United.

Trước khi được chính thức khoác áo đội bóng Hàn Quốc, Xuân Trường vẫn ngờ vực về khả năng anh ra nước ngoài thi đấu. Khi tâm sự với báo chí sau thông tin được bầu Đức phát đi ngày 4.12, Xuân Trường đã bị "sốc": "Anh đừng trêu tôi nhé. Tôi có gì mà được họ mua về thi đấu".

Cầu thủ người Tuyên Quang cũng băn khoăn: "Đá ở K.League cơ ạ? Tại sao thế nhỉ? Một đội bóng danh tiếng như thế, đẳng cấp như thế mà lại đi để ý một cầu thủ trẻ như tôi ư? Chắc chỉ là tin đồn thôi".

Những gì mà Xuân Trường cứ nghĩ là tin đồn, cuối cùng đã thành sự thật. Từ hôm qua 28.12, anh trở thành thành viên của Incheon thi đấu ở giải bóng đá cao nhất Hàn Quốc. "Tôi tự hào và hạnh phúc được khoác lên mình chiếc áo của CLB danh tiếng. Tôi rất hồi hộp vì phải nghĩ làm sao để thích nghi với cuộc sống mới ở Incheon, lối chơi tại K.League và khác biệt văn hoá nơi xứ người", tiền vệ người Tuyên Quang nói.

Xuân Trường cũng cho biết, anh chịu sức ép khi thi đấu ở một đội bóng đẳng cấp: "Như bao cầu thủ khác, tôi thấy áp lực. Nhưng tôi nghĩ áp lực sẽ giúp tôi tiến bộ nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng phát triển và hoàn thiện bản thân mình. Bên cạnh đó, tôi muốn sau này có thể giúp ích cho ĐTQG, đó là vinh hạnh của tôi".

Không như hai đồng đội Công Phượng và Tuấn Anh, những người đã được sang Nhật Bản tham quan và tập luyện ở các CLB trước khi về ký hợp đồng. Riêng Xuân Trường chưa có điều kiện sang CLB mới, những gì anh biết chỉ là thông tin trên mạng về đội bóng này.

Tuy vậy, tiền vệ 20 tuổi tỏ ra khá tự tin: "Tôi có tìm hiểu về đội bóng, lịch sử của đội cũng như giải đấu cao nhất ở Hàn Quốc. Đó là giải đấu thiên về thể lực và sức mạnh, đây là điểm yếu của cầu thủ Đông Nam Á. Nhưng với tôi, yếu ở đâu tôi sẽ khắc phục ở đó để có thể thích nghi với đòi hỏi của K.League".

Đức Đồng (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem