Xuất hiện "giả mạo" sổ đỏ, Chủ tịch Bình Định yêu cầu triệt phá đường dây!

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 16/01/2020 11:44 AM (GMT+7)
Trước tình trạng làm giả sổ đỏ xuất hiện ở huyện Hoài Nhơn và Thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu công an vào cuộc điều tra, triệt phá đường dây.
Bình luận 0

Ngày 16/1, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có ý kiến về việc điều tra, triệt phá các đường dây làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) trên địa bàn.

img

Bình Định yêu cầu điều tra, triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ.

Căn cứ vào kết quả báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho thấy, hiện nay tại địa bàn huyện Hoài Nhơn và Thị xã An Nhơn đã và đang xuất hiện tình trạng làm giả sổ đỏ. 

Vì vậy, để kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây làm giả sổ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh Bình Định là trước ngày 31/3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem