Thủy sản xuất khẩu như cá hồi của Na Uy có giá thành khoảng 10 USD, nhưng bán ở thị trường Việt Nam với giá 30 USD. Đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ đặt ra cho thủy sản Việt Nam.
Theo số liệu công bố của Bộ NNPTNT, 3 tháng đầu năm 2023, nhiều mặt hàng xuất khẩu chính có giá trị xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu thủy sản giảm mạnh nhất, đạt 1,79 tỷ USD, giảm 29% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu tôm trong năm 2023 sẽ rất khó khăn bởi nguồn cung của thế giới đang tăng và giá có xu hướng giảm. Dự đoán nhu cầu thị trường sẽ hồi phục từ quý 2 năm 2023, nhưng trong xu hướng giá thấp hơn năm 2022.
Sau khi mở cửa, xuất khẩu sang Trung Quốc bắt đầu có tín hiệu tích cực. Trong tháng 2, giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường này tăng 33% lên 122 triệu USD
Tổng Thư ký VASEP cho rằng, xuất khẩu tôm trong năm 2023 sẽ rất khó khăn bởi nguồn cung của thế giới đang tăng và giá có xu hướng giảm. Nhu cầu thị trường sẽ hồi phục từ quý 2 năm 2023 trong xu hướng giá thấp hơn năm 2022.
Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt trên 1,1 tỷ USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó cá tra vẫn giảm sâu 38% đạt 240 triệu USD, tôm giảm 37% đạt 350 triệu USD, cá ngừ giảm 27% đạt 113 triệu USD.
"Rất bết bát! Không có đơn hàng mới, nên khó khăn nhiều vô kể" là những lời chia sẻ của đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khi trao đổi với PV Dân Việt về tình hình xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2023.