Xuất khẩu vải thiều
-
Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, giá vải thiều mấy ngày nay liên tục tăng lên. Riêng hôm nay 24/6, giá vải thiều ở địa phương này đã có lúc lên tới 50.000 đồng/kg.
-
Theo đại diện Công ty Toàn Cầu (Bắc Giang), trong chiều 22/6 sẽ xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản. Giá vải xuất khẩu sang đây khi đến ta người tiêu dùng sẽ vào khoảng 300.000-375.000 đồng/kg.
-
Sau khi nhận được cái gật đầu của chuyên gia Nhật Bản, hôm nay, hệ thống khử trùng vải thiều phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động, những lô vải thiều đầu tiên được đưa vào xử lý, sẵn sàng đến Nhật Bản trong một vài ngày tới.
-
Là địa phương có nhiều cửa khẩu đường bộ giáp Trung Quốc, thuận lợi cho xuất khẩu các mặt hàng nông sản, tỉnh Lạng Sơn đang ưu tiên, hỗ trợ tối đa đảm bảo trái cây Việt Nam "rộng đường" xuất ngoại, trong đó có vải thiều, xoài.
-
Vải thiều sớm ở tỉnh Bắc Giang đang trong thời gian thu hoạch rộ, tiêu thụ được khoảng 1.000 tấn mỗi ngày.
-
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Bắc Giang và chính quyền huyện Lục Ngạn đã sẵn sàng phương án để đón 309 thương nhân Trung Quốc đến tiêu thụ vải thiều cho nông dân.
-
Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra, trái vải tươi của Việt Nam đã đáp ứng được các điều kiện về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), độ ngọt của quả vải.
-
Huyện Lục Ngạn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang được coi là thủ phủ của trái vải thiều. Những ngày này, hơn 100 ha vải thiều được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang Nhật Bản đang kết trái với những chùm quả trĩu trịt
-
Khác với mọi năm, vụ vải năm nay chịu tác động bởi hai yếu tố, đó là diễn biến thời tiết bất thuận và dịch Covid-19 gây gián đoạn thị trường.
-
Sau hơn 5 năm đàm phán, ngày 15/12, Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu vải thiều vào thị trường Nhật Bản. Để tận dụng cơ hội này, Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn kỹ thuật, khâu đóng gói, xử lý đối với vải thiều của tỉnh Bắc Giang trước khi chính thức có mặt ở thị trường Nhật Bản.