Xuất khẩu vải thiều

  • Về vấn đề tiêu thụ nông sản, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết giải pháp trước mắt có thể lấy bài học của Bắc Giang, Sơn La trong việc tiêu thụ vải thiều, nhãn tươi… Vừa qua toàn bộ hệ thống chính trị đã tập trung tiêu thụ vải thiều, đẩy mạnh cả thị trường nội địa và xuất khẩu nên đã giải quyết rất tốt câu chuyện tiêu thụ.
  • Vụ vải thiều năm 2018 của tỉnh Bắc Giang đã kết thúc và được đánh giá đạt kết quả toàn diện, vừa được mùa, được giá. Theo đó, tổng sản lượng vải thiều tiên thụ năm 2018 đạt 215.800 tấn, giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng. Như vậy so với năm 2017, sản lượng vải thiều tăng 124.300 tấn và doanh thu tăng 448 tỷ đồng - con số "khủng" nhất từ trước tới nay.
  • Đến nay, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, có hơn 218ha vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap được Mỹ cấp IRADS với 394 hộ sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại 6 xã.
  • Hôm nay 17.6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn về tình hình tiêu vụ vải thiều, một doanh nghiệp là Công ty CP Thực phẩm xuất nhập khẩu Đồng Giao (Doverco) cho biết: Sẽ cam kết thua mua tới 10.000 tấn vải thiều của vùng vải Lục Ngạn.
  • Nhằm chủ động thông tin về sản xuất và tiêu thụ vải thiều, UBND tỉnh Bắc Giang vừa phát đi Thông cáo báo chí lần thứ 2, thể hiện sự quan tâm sâu sát, tích cực của chính quyền tỉnh Bắc Giang đối với việc sản xuất, tiêu thụ nông sản nói chung và tình hình tiêu thụ đặc sản vải thiều nói riêng.
  • Trích ngân sách hỗ trơ 50% tem truy xuất sản phẩm cho người dân và doanh nghiệp, tích cực thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại chỉ là hai trong số rất nhiều việc chính quyền, ngành chức năng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang làm để đón một vụ vải “được mùa nhưng không mất giá”.
  • Năm nay, tỷ lệ vải, nhãn ở miền Bắc ra hoa đạt 95%, được đánh giá là được mùa nhất trong 5 năm trở lại đây. Nhưng người trồng vẫn lo lắng khi thị trường tiêu thụ vẫn chưa mở rộng.
  • Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong năm 2017, các khách hàng của Nhật Bản, Tây Âu đã tìm đến Việt Nam để đặt các doanh nghiệp trong Hiệp hội Rau quả của Việt Nam nhiều đơn hàng mua cà tím, măng tây, cà rốt đỏ, bưởi Năm Roi… Tuy nhiên, đơn hàng của họ thường cần số lượng lớn lên tới hàng chục tấn, giá trị khoảng 2 tỷ USD nên dù biết là “béo bở” mà không doanh nghiệp nào dám ký hợp đồng.
  • Trong xu thế, trái cây Thái Lan đang tràn ngập thị trường Việt Nam. Ngày 3.7, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã "lội ngược dòng" chính thức được lên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị, giới thiệu đến người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan).
  • Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, ông Đào Xuân Cường cho biết, đến ngày 23.6, số lượng vải thiều toàn tỉnh đã tiêu thụ được là 39.451 tấn, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh; trong đó, vải sớm gần 30.049 tấn đã tiêu thụ gần hết và vải chính vụ gần 9.402 tấn.